Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.
Được tin Giáo hoàng Francis qua đời, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi Thư phân ưu tới Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Việt Nam trân trọng vai trò của Giáo hoàng trong thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam-Vatican; trong chỉ dẫn, khuyến nghị khuyến khích chức sắc, tu sỹ, đồng bào công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.
Được tin Giáo hoàng Francis qua đời, ngày 22/4, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn đến Hồng y nhiếp chính Kevin Joseph Farrell.
Được tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời, ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.
Vào lúc 5h40 ngày 9/4/1975, một bộ phận Quân đoàn 4 nổ súng tiến công thị xã Xuân Lộc, mở màn chiến dịch Xuân Lộc-Long Khánh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 7 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, gồm Tây Ban Nha, Paraguay, Canada, Singapore, UAE, Vatican, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vatican cho rằng việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.
Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 tại thành phố New York, Hoa Kỳ, sáng 22/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều lãnh đạo các nước, các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn.
Thư chung của Giáo hoàng Francis mang thông điệp, ý nghĩa to lớn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, động viên chức sắc, tu sỹ, giáo dân Công giáo tiếp tục đường hướng đồng hành cùng dân tộc.
Tiếp tục chương trình thăm Việt Nam, ngày 12/4, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, thành phố Huế.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết quan hệ Việt Nam-Tòa thánh Vatican thời gian qua có rất nhiều bước phát triển tích cực, thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai bên.
Thủ tướng đánh giá chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, nhất là sau khi thiết lập đại diện thường trú tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm và tạo thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Dự kiến, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican sẽ hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính; gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và chào lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ.
Đoàn đại biểu Việt Nam đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, lãnh đạo các đảng lớn tại Italy và hội kiến Giáo hoàng Francis.
Nhận định việc lần đầu tiên Tòa thánh Vatican có một Đại diện thường trú ở Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết đây là thời khắc lịch sử trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vatican.
Việc Tổng Giám mục Marek Zalewski trở thành Đại diện thường trú đầu tiên của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam.