Chuyến công du đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV từ 27/11 đến 2/12 sẽ ghi dấu tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, thể hiện cử chỉ biểu tượng với tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo, thúc đẩy đối thoại và hòa bình.
Giai đoạn cầm quyền của Giáo hoàng Leo XIV được xem như sự tiếp nối di sản của Giáo hoàng Francis, song ông cũng sẽ mang đến một phong cách lãnh đạo mới cùng những quan điểm cải cách riêng biệt.
Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.
Thông báo trên kênh truyền hình của Vatican, Tòa thánh cho biết Giáo hoàng Francis đã qua đời vào lúc 7h35 sáng 21/4 (12h35 giờ Hà Nội), hưởng thọ 88 tuổi.
Giáo hoàng Francis đang tiếp tục được điều trị y tế và vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động và các bác sỹ đang giảm sử dụng máy thở cơ học vào ban đêm để hỗ trợ hô hấp cho Giáo hoàng.
Trong thông báo mới nhất, Tòa Thánh Vatican cho biết tình trạng sức khỏe của người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã có sự chuyển biến tích cực khi ông đã trải qua thêm “một đêm yên bình.”
Trong thông báo, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng "có cơn khó thở kéo dài tương tự hen suyễn" vào buổi sáng, khiến ông phải dùng "oxy lưu lượng cao."
Vatican cho biết Giáo hoàng Francis bị "tình trạng nhiễm trùng đa khuẩn" cùng "giãn phế quản và viêm phế quản do hen suyễn, đòi hỏi phải sử dụng liệu pháp kháng sinh corticoid.
Năm Thánh 2025 được bắt đầu với việc Giáo hoàng Francis mở cánh cửa khổng lồ bằng đồng mang tên Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican. (Ảnh: AA/TTXVN)
Giáo hoàng Francis sẽ tham gia cuộc thảo luận mở rộng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) về trí tuệ nhân tạo (AI) khi các nhà lãnh đạo nhóm này gặp nhau trong các ngày 13-15/6 tại Italy.
Trong bài phát biểu truyền thống được phát sóng trên toàn thế giới, Giáo hoàng Francis đã lên án các cuộc chiến tranh, xung đột ở nhiều nơi trên thế giới.
Trước đó, Giáo hoàng Francis đã phải nhập viện ở Rome do bị nhiễm trùng đường hô hấp, song không mắc COVID-19 và được yêu cầu lưu viện điều trị vài ngày.
Người phát ngôn Vatican, ông Matteo Bruni cho hay Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ cần điều trị y tế vài ngày nhưng loại trừ khả năng nhiễm COVID-19.
Sinh ngày 16/4/1927, Giáo hoàng danh dự Benedict XVI - tên thật là Josef Ratzinger - đã chính thức vượt qua kỷ lục về tuổi thọ của các giáo hoàng trước đó, từng do Giáo hoàng Leo XIII nắm giữ.
Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp xảy ra ở Seoul vào tối 29/10; Tổng thống Nga Putin gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về thảm họa này.
Với việc Quần đảo Cook thông báo ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19, số quốc gia chưa ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19 trên thế giới giảm xuống chỉ còn 5 nước.
Trong lễ cầu nguyện ở Quảng trường St. Peter, Vatican, Giáo hoàng Francis gửi lời chia buồn tới người thân các nạn nhân xấu số và hối thúc các phần tử cực đoan từ bỏ con đường bạo lực.
Trong 24 giờ qua, toàn thế giới đã ghi nhận 384.773 ca mắc mới COVID-19, trong đó Mỹ chiếm nhiều nhất với 74.199 ca, tiếp theo là Anh với 36.100 ca và Thổ Nhĩ Kỳ là 27.688 ca.
Chính phủ Indonesia gia hạn lần thứ 10 lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng cấp độ 1-4 tại Java, Bali và các địa phương khác; từ 1/10, những người muốn vào Vatican bắt buộc phải có thẻ xanh COVID-19.
Một tuyên bố của Vatican cho biết, Giáo hoàng Francis đã được vào Bệnh viện Đại học Gemelli tại Rome "để phẫu thuật theo lịch trình nhằm trị triệu chứng hẹp túi thừa đại tràng."
Giáo hoàng Francis sẽ không chủ trì các thánh lễ đêm Giao thừa 31/12 và ngày đầu Năm mới 1/1/2021 tại quảng trường St Peter ở Vatican vì bệnh đau dây thần kinh tọa tái phát.
Giáo hoàng Francis kêu gọi các nước chia sẻ vắcxin phòng bệnh COVID-19, nhấn mạnh rằng việc xây dựng "bức tường chủ nghĩa dân tộc" không thể ngăn chặn được đại dịch - vốn không có biên giới.
Giáo hoàng Francis đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh số vụ bạo lực gia đình đang gia tăng tại nhiều nước áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, buộc nhiều người phải ở nhà nhằm ngăn chặn dịch.
Hội đồng An ninh quốc gia Séc đã thông qua 2 biện pháp mới để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 trong bối cảnh nước này đã ghi nhận 61 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, riêng ngày 10/3 có 23 ca nhiễm mới.
Thông báo của Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican nêu rõ: "Tất cả các dịch vụ ngoại trú của hệ thống y tế Vatican đã bị đình chỉ tạm thời để tiến hành công tác vệ sinh, khử trùng."
Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Vì người nghèo, Giáo hoàng Francis đã mời 1.500 người vô gia cư hoặc có hoàn cảnh khó khăn đến dùng bữa trưa tại Vatican.
Giáo hoàng Francis đã ký ban hành luật mới, trong đó coi việc báo cáo các vụ lạm dụng tình dục trẻ em bên trong Tòa thánh Vatican và các phái đoàn ngoại giao của nước này.
Bồi thẩm đoàn tòa án hạt Victoria tại Melbourne kết luận Hồng y George Pell phạm 5 tội danh, gồm 1 tội danh lạm dụng tình dục và 4 tội danh xâm hại tình dục đối với hai thiếu niên 12 và 13 tuổi.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Chí Linh là một trong 18 đại diện của châu Á dự Hội nghị giám mục toàn cầu về chống xâm hại trẻ em với chủ đề “trách nhiệm, kiểm tra, sự minh bạch.”
Giáo hoàng Francis ngày 18/11 chỉ trích sự gia tăng bất bình đẳng giàu, nghèo và cách ứng xử với những người di cư, cho rằng thế giới không "nhắm mắt, làm ngơ" những người đang bị cuộc sống vùi dập.