Reuters: Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh có thể lên tới hơn 54.000

Không giống như số liệu cập nhật hàng ngày của chính phủ, thống kê của Reuters bao gồm cả những trường hợp tử vong do nghi ngờ mắc COVID-19.
Reuters: Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh có thể lên tới hơn 54.000 ảnh 1Khách hàng được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào một cửa hàng ở London, Anh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thống kê của hãng tin Reuters, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Anh đã lên tới hơn 54.089 người.

Không giống như số liệu cập nhật hàng ngày của chính phủ, thống kê của Reuters bao gồm cả những trường hợp tử vong do nghi ngờ mắc COVID-19.

Hiện thống kê của Chính phủ Anh là 305.289 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 42.647 ca tử vong.

[Tình hình dịch bệnh COVID-19 gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới]

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ thông báo các rạp chiếu phim, viện bảo tàng, và phòng trưng bày nghệ thuật tại Anh có thể mở cửa trở lại vào tháng tới nhằm cứu vãn nền kinh tế vốn bị COVID-19 tác động mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục