Rơi xuống hồ nước, một nữ nhân viên chết thảm

Trong lúc ngồi hóng gió trên một xà lan ven bờ hồ Giảng Võ, nữ nhân viên của một quán ốc đã trượt chân rơi xuống và chết đuối.
Trong lúc ngồi hóng gió trên một xà lan ven bờ hồ Giảng Võ, một nữ nhân viên của quán ốc đã trượt chân rơi xuống và chết đuối. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, 28/6/2010.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian này, do trời khá oi nóng nên nữ nhân viên phục vụ của một quán ốc trên đường Trần Huy Liệu ra khu vực xà lan ven bờ hồ Giảng Võ hóng mát. Lúc này, ở xà lan đã có hai nhân viên nam khác cũng đang ngồi chơi gần đó.

Được một lúc, bất ngờ, hai nhân viên nam nghe thấy một tiếng bõm lớn. Khi quay sang, họ đã thấy người nhân viên nữ không còn trên mỏm xà lan nữa. Do trời tối, những nhân chứng không thể nhảy xuống cứu nên đã gọi báo cho cơ quan chức năng.

Sáng nay, theo quan sát của chúng rôi đã có rất đông người dân hiếu kỳ nghe tin tụ tập xung quanh khu vực gần xà lan bàn tán. Lực lượng cảnh sát cũng đã cho giăng dây xung quanh bảo vệ hiện trường để tìm kiếm xác người xấu số. Cho đến khoảng 9 giờ sáng, sau nhiều tiếng ngụp lặn, xác cô gái trẻ đã được đưa lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Bùi Thị Thúy, sinh năm 1992, quê ở Thanh Hóa. Hiện chị Thúy đang làm nhân viên phục vụ của quán Cay trên đường Trần Huy Liệu. Hồ Giảng Võ nằm bên đường Trần Huy Liệu, thuộc phường Giảng Võ, quận Ba Bình khá rộng và nước sâu, gần khu dân cư.

Hiện, nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục