Sáng 29/1, nhóm thanh sát viên của IAEA đến Iran

Thanh sát viên của IAEA sáng 29/1 đến Iran với nhiệm vụ làm sáng tỏ "các vấn đề lớn tồn tại" trong chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo AFP, Hãng thống tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sáng 29/1 đã đến Iran với nhiệm vụ làm sáng tỏ cái gọi là "các vấn đề lớn còn tồn tại" trong chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo tin trên, nhóm thanh sát viên - dẫn đầu là Phó Tổng Giám đốc IAEA Herman Nackaerts người Bỉ - dự kiến sẽ tiến hành các cuộc hội đàm với giới chức Iran từ 29-31/1.

IRNA cho biết trong thành phần đoàn còn có cánh tay phải của Tổng Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi và phái đoàn "có thể sẽ thăm Fordo" - cơ sở làm giàu urani nằm ở phía Nam thủ đô Tehran.

IRNA không cung cấp thêm thông tin chi tiết, song các nhà ngoại giao tại Viên nói rằng một quan chức luật pháp cấp cao của IAEA, Peri Lynne Johnson người Mỹ, cũng sẽ tham tham gia phái đoàn.

Ngày 28/1, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã kêu gọi Tehran "thật sự hợp tác" trong chuyến thanh sát này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục