Sắp đấu giá ngôi nhà tuổi thơ của Kate Middleton

Ngôi nhà thuở ấu thơ của nữ công nương tương lai Kate Middleton từng ở sắp được đem ra bán đấu giá với mức khởi điểm gần 500.000 bảng.
Một người tổ chức đấu giá vừa cho biết ngôi nhà mà nữ công nương tương lai của nước Anh Kate Middleton từng ở từ thuở ấu thơ, sắp được đem ra bán đấu giá với mức khởi điểm gần 500.000 bảng.

Cha mẹ Kate là Michael và Carole đã mua một ngôi nhà có bốn phòng ngủ, xây bằng tường gạch ở làng Bradfield Southend, miền Đông Nam nước Anh năm 1979 và đã nuôi nấng ba người con của mình trong ngôi nhà này.

Cả gia đình Kate đã rời khỏi ngôi nhà trên và chuyển tới thôn Chapel Row ở gần đó vào năm 1995 khi Kate khoảng 13 tuổi. Phiên đấu giá ngôi nhà sẽ được tiến hành vào ngày 3/6 tới, chỉ vài tuần trước khi diễn ra lễ cưới của Kate với Hoàng tử William.

Người tổ chức đấu giá Dudley Singleton cho biết ngôi nhà trên được định giá ở mức 495.000 bảng Anh. Hồi tháng trước, chiếc váy trong suốt đã giúp Kate lọt vào mắt xanh của Hoàng tử William, người kế thừa ngai vàng đứng hàng thứ hai trong Hoàng gia Anh, đã được bán với giá 78.000 bảng Anh, cao hơn gần tám lần so với mức giá dự kiến trước đó.

William và Kate sẽ tổ chức lễ cưới tại Westminster Abbey ở thủ đô London trong một buổi lễ có nhiều thành viên hoàng gia các nước khác, các chính trị gia hàng đầu và những người nổi tiếng tham dự. Sự kiện này cũng dự kiến sẽ thu hút một lượng khán giả truyền hình lên tới hơn 1 tỷ người./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục