Sập nhà tại Ấn Độ và Kenya làm hàng chục người thiệt mạng

Một tòa nhà 3 tầng đổ sập ở Mumbai làm ít nhất 6 người thiệt mạng, trong khi đó 10 người thiệt mạng và 130 người bị thương sau khi một khu chung cư 6 tầng đổ sập ở Huruma, phía Đông Nairobi, Kenya.
Sập nhà tại Ấn Độ và Kenya làm hàng chục người thiệt mạng ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Kenya ngày 29/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương khi một tòa nhà 3 tầng đổ sập ở Mumbai, Ấn Độ ngày 30/4.

Một quan chức cảnh sát cấp cao giấu tên cho biết 4 thi thể đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập gần ga xe lửa Grant Road và 2 người đã tử vong tại bệnh viện địa phương.

Con số thương vong có thể tiếp tục tăng do một số người được cho là vẫn đang mắc kẹt.

Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục được tiến hành.

Theo người dân địa phương, tòa nhà trên có 1 quán bar và 1 nhà máy.

Cùng ngày, cảnh sát Kenya cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người bị thương hoặc phải đi sơ tán sau khi các trận mưa lớn đổ xuống thủ đô Nairobi của Kenya.

Trong số đó, có 10 người thiệt mạng và 130 người bị thương sau khi một khu chung cư 6 tầng đổ sập ở Huruma, phía Đông Nairobi.

Hơn 130 người đã được cứu thoát khỏi khu chung cư này.

Tổ chức Chữ thập Đỏ Kenya cho biết hơn 800 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ngay sau khi xảy ra vụ sập nhà, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan thống kê các căn nhà đang trong diện nguy hiểm, chuyển người dân đến nơi ở an toàn.

Ông cũng yêu cầu Tổng Thanh tra Lực lượng cảnh sát nhanh chóng phát hiện và bắt giữ chủ các căn nhà phớt lờ các quy định xây dựng của nước này.

Cảnh sát Bắc Yorkshire cho biết một máy bay hạng nhẹ đã bị đâm tại khu vực này khiến 2 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra gần Lâu đài Howard ở Ryedale. Các tuyến đường trong khu vực đã bị phong tỏa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết 1 người mất tích và được cho là đã thiệt mạng khi đang cùng 22 thành viên đội bơi thuyền Alab Sagwan Pilipinas tập luyện tại Vịnh Manila.

Đội cứu hộ đã cứu được 21 người, song 1 thành viên trong đội, 30 tuổi, đã mất tích.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trong khi đó, mưa lớn đã quét qua các bang Texas và Oklahoma miền Nam nước Mỹ, khiến nhiều nhà cửa hư hỏng và mất điện trên diện rộng.

Theo truyền hình địa phương, lốc xoáy đã xảy ra tại thị trấn Lindale, phía Đông Texas, khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Lốc xoáy đã khiến nhiều cây cối gãy đổ và mất điện.

Khoảng 15 đến 20 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy tại khu vực nông thôn gần Big Sandy, cách Lindale 32 km về phía Đông Bắc.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra tại Houston - thành phố lớn nhất bang Texas trong ngày 30/4. Còn tại bang Oklahoma, cũng đã xảy ra ít nhất 2 trận lốc xoáy khiến nhiều nhà cửa bị hư hại.

Theo thống kê, các trận mưa bão đã khiến 429 ngôi nhà và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ bị mất điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục