Sát thủ Na Uy dùng ma túy ảo giác trước khi thảm sát

Sát thủ người Na Uy Anders Behring Breivik đã sử dụng thuốc kích thích thần kinh vào ngày tiến hành vụ tàn sát hồi tháng 7 năm ngoái.
Ngày 31/5, một chuyên gia nói trước tòa án Oslo của Na Uy rằng sát thủ máu lạnh Anders Behring Breivik đã sử dụng các loại thuốc bị cấm để làm tăng khả năng thần kinh và thể chất vào ngày hắn tiến hành vụ tàn sát hồi tháng 7 năm ngoái tại nước này.

Breivik nói trước khi tiến hành vụ đánh bom ngày 22/7/2011 vào tòa nhà chính quyền ở Oslo và tiếp tục bắn giết có hệ thống nhiều người ở đảo Utoeya, hắn đã dùng thuốc ECA, một kết hợp của ephedrine, caffeine và aspirin. Loại thuốc này bị cấm ở Na Uy, Mỹ cùng nhiều nước khác, song lại phổ biến trong giới vận động viên thể hình cần giảm cân nhanh hoặc tăng cường năng lực cơ bắp.

Giáo sư Joerg Moerland thuộc Viện Y tế công cộng Na Uy nói trước tòa án khu vực Oslo trong vụ xét xử Breivik ngày 28/5: “Breivik đã bị ảnh hưởng từ mức nhẹ đến mức trung bình do loại thuốc này tác động lên hệ thần kinh.”

Kẻ cực đoan cánh hữu 33 tuổi này nói hắn đã uống lượng ECA lớn hơn 50% so với cho phép ở Liên minh châu Âu chỉ vài giờ trước các cuộc tấn công.

Breivik cũng nói với tòa rằng loại cocktail thuốc này cho phép “não hấp thụ nhiều oxy hơn và điều này giúp các hoạt động thể chất và thần kinh hiệu quả hơn.”

Theo giáo sư Moerland, ephedrine làm tăng sự tự tin trong khi các loại thuốc kia làm tăng sự liều lĩnh. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc chỉ là hạn chế, theo lời các chuyên gia bởi lẽ lượng caffeine mà Breivik đã dùng tương đương với “bốn tới sáu ly càphê loại hơi nặng.”

Trong những tháng trước cuộc tấn công, nhân vật cực đoan 33 tuổi này cũng sử dụng các steroid đồng hóa để làm tăng sự tập trung cơ bắp.

Moerland nói trước tòa: “Theo tôi, không có thêm tác dụng phụ nào vì các steroid, nhưng tôi không thể loại trừ khả năng chúng đã góp phần vào sự hiếu sát của Breivik."

Breivik nhận đã tiến hành cả hai vụ tấn công, nhưng không nhận tội, khẳng định đó là các hành động “tàn bạo nhưng cần thiết” để ngăn “cuộc thí nghiệm đa văn hóa” của Đảng Lao động Na Uy đang cầm quyền và “cuộc xâm lăng Hồi giáo” vào Na Uy và châu Âu./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục