Satun trên đường trở thành điểm du lịch xanh kết nối với ASEAN

Mặc dù nằm trong số 5 tỉnh cực Nam Thái Lan, sát biên giới với Malaysia, nhưng Satun lại là một điểm cực kỳ yên bình.
Satun trên đường trở thành điểm du lịch xanh kết nối với ASEAN ảnh 1Khu du lịch Koh Lipe, tỉnh Satun.

Mặc dù nằm trong số 5 tỉnh cực Nam Thái Lan, sát biên giới với Malaysia, nhưng Satun lại là một điểm cực kỳ yên bình.

Tại đây, người ta không hề thấy xảy ra bất cứ vụ đánh bom liều chết nào trong suốt nhiều năm qua. Các cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở nơi này đang sống rất thanh bình và hòa thuận để cùng nhau xây dựng Satun trở thành một điểm du lịch xanh hấp dẫn, kết nối miền Nam Thái Lan với các nước ASEAN.

Satun nằm trong Vịnh Andaman, cách thủ đô Bangkok gần 1.000km về phía Nam.

Nơi đây có chung đường biên giới với hai bang của Malaysia là Perlis và Kedah.

Tỉnh này hiện đang được chính quyền tập trung phát triển thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của miền cực Nam Thái Lan, dựa trên vị trí địa lý đặc biệt của nó cũng như quan niệm sống hòa thuận và không bạo lực của người dân nơi đây.

Tại Satun, người ta có thể tìm thấy nhiều khu rừng nguyên sinh, với những dãy núi cao và các bãi biển trải dài cát trắng nằm rải rác trên các hòn đảo. Những đặc điểm này được coi là điều kiện lý tưởng để phát triển Satun trở thành một trung tâm du lịch sinh thái.

Thị trưởng Satun Nuachai Jiraapirak cho phóng viên TTXVN biết: "Tỉnh chúng tôi có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn, đặc biệt là ở các hòn đảo với những bãi biển cát trắng trải dài để du khách có thể được tận hưởng những kỳ nghỉ đáng nhớ nhất. Chúng tôi cũng có rất nhiều khu rừng sinh thái, trong đó nổi bật là rừng quốc gia Tarutao, một trong những điểm du lịch đẹp nhất của Thái Lan.

Khu vực này đã được công nhận là khu bảo tồn và di sản của ASEAN bởi trong Thế chiến thứ hai, Tarutao từng được sử dụng làm nơi biệt giam các tù nhân chính trị. Hiện nay, tỉnh chúng tôi đang thực hiện kế hoạch phát triển Satun trở thành một chỉ du lịch hấp dẫn, giống như hòn đảo Malacca thứ hai, có thể kết nối miền Nam Thái Lan với Malaysia, Indonesia và các nước láng giềng khách trong khu vực."

Trong những năm gần đây, chính quyền tỉnh Satun đã tích cực phối hợp với các hãng du lịch để thực hiện nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu về chương trình du lịch cũng như các điểm thăm quan đặc sắc trong tỉnh.

Satun đã xây dựng nhiều chương trình như chương trình như thành phố du lịch xanh dẫn đầu ASEAN, thành phố tiêu chuẩn xanh và thành phố vui vẻ... nhằm thu hút khách du lịch cũng như thúc đẩy thương mại biên giới với Malaysia.

Thương mại biên giới giữa Satun với các tỉnh của Malaysia trong năm ngoái đạt gần 246 triệu bạt. Satun đã đón gần 700.000 du khách Thái Lan và người nước ngoài, thu về 2,6 tỷ bạt từ du lịch trong năm ngoái. Hiện nay, tỉnh này có 67 khách sạn và khu nghỉ dưỡng đủ tiêu chuẩn để phục vụ nhu cầu cho du khách.

Điểm nổi bật nhất của Satun trong việc trở thành địa điểm kết nối du lịch giữa miền cực Nam Thái Lan với các nước láng giềng ASEAN trong thời gian tới có lẽ chính là quan niệm sống của người dân nơi đây. Tại Satun hiện có hơn 300.000 người, trong đó 75% là người Hồi giáo và số còn lại theo Phật giáo. Họ sống rất hòa thuận và chưa từng xảy ra bất kỳ một vụ đánh bom liều chết nào giống như ba tỉnh lân cận là Yala, Pattani và Narathiwat.

Ông Nuachai Jiraapirak nói thêm: "Điểm mạnh của Satun chính là sự yên bình ngoài hệ sinh thái xanh và sạch. Từ trước tới nay, tỉnh của chúng tôi chưa hề xảy ra bất kỳ một vụ bạo lực nào.

Điều này hoàn toàn khác hẳn so với ba tỉnh biên giới miền Nam nằm ngay cạnh chúng tôi là Yala, Pattani và Narathiwat. Người Satun yêu chuộng sự bình yên, mặc dù cộng đồng người Hồi giáo tại đây chiếm đa số. Kể từ khi hình thành tỉnh tới nay, người Satun không hề có ý định tách rời hay ly khai. Họ đều có chung suy nghĩ là người Thái, cho dù có những tôn giáo khác nhau và có nguồn gốc xuất thân khác nhau.

Tại đây, người gốc Hoa, người Thái và người Hồi giáo sống rất hòa thuận. Tất cả đều quyết tâm xây dựng Satun trở thành một điểm du lịch sinh thái hòa bình làm điển hình cho miền Nam Thái Lan"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục