SEA Games 31: Campuchia đặt mục tiêu cao ở môn đấu vật

Để chuẩn bị cho các trận đấu, WFC đã tiến hành khóa huấn luyện kéo dài 5 tháng. Khóa huấn luyện bắt đầu vào tháng 1 vừa qua nhằm mục đích nâng cao thể lực và kỹ năng của các đô vật.
SEA Games 31: Campuchia đặt mục tiêu cao ở môn đấu vật ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra vào tháng 5/2022 tại Việt Nam, đội tuyển vật quốc gia Campuchia đặt mục tiêu giành được ít nhất 2 Huy chương Vàng.

Mục tiêu này được Liên đoàn Vật Campuchia (WFC) đề ra sau khi các huấn luyện viên đội tuyển vật quốc gia nhận thấy trình độ và kỹ năng của các đô vật cải thiện đáng kể sau nhiều tháng tích cực tập luyện.

Để chuẩn bị cho các trận đấu, WFC đã tiến hành khóa huấn luyện kéo dài 5 tháng. Khóa huấn luyện bắt đầu vào tháng 1 vừa qua nhằm mục đích nâng cao thể lực và kỹ năng của các đô vật.

Huấn luyện viên Kang Den Piseth cho biết các đô vật Campuchia đã sẵn sàng cho SEA Games. Phát biểu với báo The Post, ông chia sẻ WFC đặt mục tiêu giành 2 Huy chương Vàng ở nội dung vật tự do và Greco-Roman.

[SEA Games 31: Chân dung VĐV đầu tiên đoạt Huy chương Vàng]

Năm ngoái, WFC đã mời huấn luyện viên người Iran Komeil Ghasemi - cựu vận động viên từng đoạt huy chương vàng Olympic, về đào tạo và nâng cao kỹ năng của các đô vật Campuchia. Một số vận động viên cũng được cử đi tập huấn ở nước ngoài.

Tại SEA Games 31, WFC sẽ cử 16 đô vật, trong đó có 5 đô vật nữ, tham gia tranh tài. Đội tuyển vật quốc gia Campuchia sẽ lên đường sang Việt Nam vào ngày 14/5.

Trước đó, tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines năm 2019, các đô vật Campuchia đã mang về được 5 Huy chương Đồng, trong đó có 4 huy chương ở nội dung vật tự do và một huy chương ở nội dung Greco Roman./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục