Serbia ưu tiên hợp tác năng lượng và đường sắt với Nga

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố những phương hướng triển vọng nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Serbia là năng lượng và phát triển đường sắt.
Serbia ưu tiên hợp tác năng lượng và đường sắt với Nga ảnh 1 Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại một cuộc gặp trước lễ ký kết thỏa thuận Dự án "Dòng chảy phương Nam." (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic ngày 8/9 tuyên bố những phương hướng triển vọng nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Serbia là năng lượng và phát triển đường sắt.

Thủ tướng Vucic tuyên bố Nga và Serbia có rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực năng lượng cần được giải quyết, đặc biệt là dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Nam.”

Ông khẳng định Belgrade đã thực hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề “Dòng chảy phương Nam.”

Theo ông Vucic, Moskva và Belgrade đã đạt được những thỏa thuận về dự án “Dòng chảy phương Nam” sau khi phía Nga chấp thuận các điều kiện của Serbia.

Dự án "Dòng chảy phương Nam," trị giá gần 40 tỷ USD, được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga tới Trung Âu, nơi vốn phụ thuộc tới 1/3 nhu cầu khí đốt từ Moskva. Dự án này sẽ xây dựng các đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga, qua Biển Đen đến Bulgaria, Serbia, Hungary, Slovenia, Áo và có thể đến cả Italy.

Về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Vucic cho biết phía Nga đã nhất trí cho Serbia vay 800 triệu USD để phát triển và hiện đại hóa mạng lưới đường sắt nước này.

Hơn 90 triệu USD trong số đó đã được sử dụng để xây dựng tuyến đường sắt Belgrade-Pancevo. Ông Vucic cũng hy vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều công trình đường sắt mới nữa tại Serbia.

Ngoài vấn đề kinh tế, ông Vucic cũng cho biết Nga và Serbia cũng có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao và xã hội.

Đề cập đến các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva, Thủ tướng Vucic tuyên bố Belgrade đã và sẽ không áp đặt trừng phạt đối với Nga, bất chấp việc Serbia đang trên đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ông khẳng định không ai có thể ra lệnh cho Belgrade phá hủy mối quan hệ với Liên bang Nga. Serbia là một quốc gia độc lập và các quốc gia khác cần tôn trọng Belgrade./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục