Shell bảo vệ việc khai thác dầu ở vùng biển sâu

Bất chấp thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexico, Shell cho rằng hoạt động khai thác dầu ở vùng biển nước sâu vẫn giữ vai trò quan trọng.
Ngày 29/7, Tập đoàn dầu mỏ Royal Dutch Shell đã lên tiếng bảo vệ hoạt động khai thác dầu ở vùng biển nước sâu, khi cho rằng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu khí, bất chấp thảm họa tràn dầu tồi tệ của tập đoàn đối thủ BP tại Vịnh Mexico.

Theo Shell, sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico là một "bi kịch" ảnh hưởng nghiêm trọng tới các sinh vật biển và là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, hoạt động khai thác dầu vùng nước sâu vẫn giữ một vai trò quan trọng trong đảm bảo nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và có tiềm năng tăng trưởng sản lượng cao.

Giám đốc điều hành Shell, Peter Voser, cho biết: "Thông báo mới đây của tập đoàn trong nỗ lực tham gia vào hệ thống ngăn chặn tràn dầu trị giá 1 tỷ USD là một ví dụ cho thấy Shell đang hợp tác chặt chẽ với các chính phủ và đối tác nhằm cải thiện tính hiệu quả và an toàn của khai thác dầu mỏ."

Shell cũng thông báo đạt lợi nhuận ròng 4,39 tỷ USD trong quý 2/2010, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ cắt giảm chi tiêu hợp lý và gia tăng sản lượng. Mức lợi nhuận này vượt xa dự báo 4,02 tỷ USD của các nhà phân tích theo khảo sát của mạng tin Dow Jones Newswires.

Giám đốc Voser khẳng định, hoạt động kinh doanh của Shell đang tiến triển thuận lợi, bất chấp những thách thức kinh tế vĩ mô hiện nay.

Trái ngược với tình hình tài chính tích cực của Shell, mới đây BP thông báo lỗ 16,9 tỷ USD trong quý 2 vừa qua, do phải khắc phục sự cố tràn dầu./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục