Nhờ ứng dụng VNeID, thông tin khu vực bầu cử và khả năng đăng ký thay đổi địa điểm bầu cử được các sinh viên thực hiện nhanh chóng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sinh viên Đà Nẵng ứng dụng VNeID, chuyển điểm bầu cử chỉ qua vài nút "chạm"

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong kỳ bầu cử lần này chính là sự chủ động của giới trẻ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nỗi lo âu của những cử tri lần đầu đi bầu nơi xa nhà đã được giải tỏa hoàn toàn nhờ ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Chỉ với vài thao tác vuốt chạm trên điện thoại thông minh, hàng nghìn sinh viên đã có thể cập nhật khu vực bỏ phiếu và tra cứu thông tin ứng cử viên một cách dễ dàng.

Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 9.800 học sinh học hệ trung cấp, 15.700 sinh viên hệ cao đẳng và 126.300 sinh viên đại học. Với lực lượng cử tri trẻ vô cùng đông đảo này, các trường đại học, ban quản lý ký túc xá và chính quyền địa phương đang dồn toàn lực hỗ trợ, giúp các em sinh viên xa nhà thực hiện trọn vẹn quyền và nghĩa vụ công dân trong kỳ bầu cử sắp tới.

Tạo điều kiện tối đa cho cử tri xa nhà

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, các trường đại học trên địa bàn đã khẩn trương triển khai nhiều phương án hỗ trợ thiết thực.

Bà Lâm Thị Hồng Nhật, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cho biết “Nhà trường đã tập hợp danh sách sinh viên và hỗ trợ hướng dẫn các em đăng ký thay đổi địa điểm bầu cử từ nơi thường trú. Những sinh viên có nguyện vọng bầu cử tại nơi tạm trú sẽ được nhà trường tiếp nhận thông tin và phối hợp với địa phương để lập danh sách tại khu vực phường Liên Chiểu”.

Sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng tìm hiểu thông tin ứng cử viên ngay tại khu vực điểm bỏ phiếu trong trường. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giáo dục cũng được lựa chọn làm điểm bỏ phiếu trực tiếp. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cho biết cơ sở của trường được địa phương chọn làm một địa điểm bầu cử. Nhà trường đã làm việc cụ thể với các bộ phận chức năng bên phường để triển khai công tác hậu cần, chuẩn bị không gian bầu cử một cách nghiêm túc và đúng quy định.

Đặc biệt, đối với những sinh viên ở xa, có điều kiện khó khăn “Trường đã tạo điều kiện tối đa về mặt thông tin và hỗ trợ đi lại để các em có thể tham gia bầu cử với tỷ lệ cao nhất có thể. Đồng thời, thông qua nhiều kênh, công tác tuyên truyền thông tin về quy định, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng đã được thực hiện từ nhiều tháng nay” ông Hùng cho biết.

Ứng dụng công nghệ, sự chủ động của người trẻ

Điểm nhấn nổi bật trong kỳ bầu cử lần này là sự chủ động ứng dụng công nghệ của các cử tri trẻ.

Sinh viên Lê Tiến Sỹ chia sẻ rằng thông qua các ứng dụng công nghệ, “Em thấy VNeID là một siêu ứng dụng rất tiện lợi và hữu ích, dù quê ở Nghệ An, Sỹ chỉ cần truy cập VNeID là có thể thay đổi khu vực bỏ phiếu và xem danh sách ứng cử viên rất nhanh chóng”.

Sinh viên Lê Thị Thu (trái) được cán bộ phòng công tác sinh viên trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục tạm trú, thay đổi nơi bỏ phiếu tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự tiện lợi này cũng giúp giải tỏa tâm lý lo lắng cho nhiều bạn trẻ lần đầu đi bầu. Nữ sinh viên Lê Thị Thu tâm sự rằng: “Em từng hoang mang không biết có phải về quê để bỏ phiếu hay không. Tuy nhiên, sau khi được nhà trường hướng dẫn cách thay đổi địa điểm trên ứng dụng VNeID, em chỉ cần thực hiện vài bước và sau khoảng 3 đến 4 ngày là thông tin đã được cập nhật để em thực hiện đầy đủ quyền bầu cử tại Đà Nẵng”.

Tương tự, sinh viên Đặng Công Tài đến từ Đắk Lắk cũng cho biết sau khi được nhà trường khảo sát nhu cầu, các em đã lên ứng dụng VNeID để yêu cầu chuyển đổi nơi bỏ phiếu về địa chỉ tạm trú một cách dễ dàng và cho đến nay, hầu hết sinh viên có nguyện vọng thực hiện bầu cử tại chỗ đều được cập nhật thông tin khu vực bỏ phiếu mới thông qua ứng dụng công nghệ.

Trách nhiệm công dân, những gửi gắm thiết thực

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất thủ tục, sinh viên Đà Nẵng còn thể hiện sự trưởng thành trong tư duy chính trị khi nghiên cứu rất kỹ về các ứng cử viên.

Sinh viên Phạm Thị Ngân Hà cho biết em đặc biệt chú trọng tìm hiểu kỹ những ứng cử viên tại địa phương. Hà nhận thức rõ đây là những người sẽ đưa ra các quốc sách để phát triển thành phố Đà Nẵng, đồng thời trực tiếp điều phối và hướng dẫn cho người dân nơi các em sinh sống.

Chủ động tìm hiểu thông tin và ứng dụng công nghệ để thay đổi địa điểm bầu cử và tìm hiểu kỹ hơn các ứng cử viên đã giúp các sinh viên trẻ xa nhà nắm bắt kỹ các thông tin bầu cử. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Các cử tri trẻ còn đưa ra những góc nhìn rất đa dạng và sâu sắc. Sinh viên Lê Tiến Sỹ "Ưu tiên những ứng cử viên hội đủ ba yếu tố là có tâm, có tầm và có đức, đồng thời mong muốn họ luôn đề cao trách nhiệm đối với nhân dân và sự phát triển của đất nước".

Trong khi đó, sinh viên Lê Thị Thu lại ưu tiên lựa chọn những người có kinh nghiệm trải qua nhiều vị trí công tác và có thành tích xuất sắc. Tỉ mỉ hơn, sinh viên Đặng Công Tài đặt ra tiêu chí lựa chọn dựa trên học hàm, học vị, ngày vào Đảng, trình độ lý luận chính trị, cũng như thời gian công tác và các chức vụ từng đảm nhiệm.

Vượt lên trên những tiêu chí cá nhân, các em còn mang theo những khát vọng lớn lao về nghề nghiệp và tương lai của thành phố. Với dự định ở lại Đà Nẵng làm việc sau khi ra trường, Đặng Công Tài hy vọng các đại biểu đắc cử sẽ tạo điều kiện thu hút thêm doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Đặc biệt, với ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông đang theo học để tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên.

Sự chuẩn bị chu đáo từ phía các nhà trường cùng sự chủ động, ý thức trách nhiệm cao của lực lượng sinh viên hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ bầu cử sắp tới tại thành phố biển miền Trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục