Số người di cư tới Đức đạt mức cao kỷ lục gần 11 triệu người

Trong năm 2014, số người nhập cư, tính cả những người sang Đức tìm việc làm, chiếm 1/5 tổng dân số nước này, lên mức cao kỷ lục gần 11 triệu người.
Số người di cư tới Đức đạt mức cao kỷ lục gần 11 triệu người ảnh 1Người nhập cư tại một trại tị nạn ở Passau, Đức. (Nguồn: Reuters)

Theo Cục Thống kê liên bang Đức (Destatis), năm 2014, số người nhập cư sinh sống ở Đức đã tăng 3,7%, lên mức cao kỷ lục gần 11 triệu người.

Theo số liệu của Destatis, trong năm ngoái, số người nhập cư, tính cả những người sang Đức tìm việc làm, chiếm 1/5 tổng dân số nước này, tăng hơn 1 triệu người so với hồi năm 2011. Trong khi đó, số người Đức gốc lại giảm 1,4%.

Hầu hết những người di cư đến từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong đó nhiều nhất từ Ba Lan (179.000 người), tiếp đến là Romania (109.000 người), Italy (55.000 người).

Người di cư đến Đức từ các nước ngoài EU chủ yếu là từ Trung Quốc (38.000 người), Syria (35.000 người) và Ấn Độ (28.000 người). Tỷ lệ tốt nghiệp đại học của sinh viên là người nhập cư đạt gần 44%.

Số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh có những dự báo số người di cư tới Đức sẽ tiếp tục tăng mạnh, thậm chí gấp đôi mức 200.000 người trong năm 2014 lên con số kỷ lục 450.000 người trong năm 2015.

Nhóm chỉ trích cho rằng người di cư tới Đức ngày càng nhiều cũng kéo theo những vấn đề bất ổn trong xã hội. Trong sáu tháng đầu năm nay đã xảy ra khoảng 150 vụ tấn công nhằm vào khu vực lán trại của người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục