Số thiệt mạng trong vụ sập nhà cao tầng ở Nigeria tăng lên 36 người

Lực lượng cứu hộ đã xác nhận 36 người thiệt mạng và cứu sống được 9 người. Hiện lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích có thể còn sống sót dưới đống đổ nát.
Số thiệt mạng trong vụ sập nhà cao tầng ở Nigeria tăng lên 36 người ảnh 1Hiện trường toà nhà 21 tầng đang xây dựng bị sập ở Lagos, Nigeria ngày 1/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Nigeria cho biết tính đến ngày 4/11, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Lagos đã tăng lên 36 người. 

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu Cơ quan Xử lý tình trạng khẩn cấp thành phố Lagos (LASEMA) - ông Femi Oke-Osanyintolu, xác nhận số nạn nhân thiệt mạng đến nay là 36 người.

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 9 người. Hiện lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích có thể còn sống sót dưới đống đổ nát.

Tòa nhà bị sập cao hơn 20 tầng là một trong ba tòa tháp đang được công ty phát triển nhà tư nhân Fourscore Homes xây dựng tại quận Ikoyi. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ sập tòa nhà.

[Sập tòa nhà cao 22 tầng ở Nigeria, nhiều người bị mắc kẹt]

Các vụ sập nhà thường xảy ra tại Nigeria - quốc gia đông dân nhất ở châu Phi, do sử dụng nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn và các nhà thầu không tuân thủ quy định đảm bảo an toàn xây dựng và chất lượng công trình.

Một trong những thảm họa sập nhà tồi tệ nhất ở Nigeria là vào năm 2014, khi một nhà khách cao tầng bị sập tại thành phố Lagos, khiến 116 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục