Sôi động Festival thanh niên nông thôn toàn quốc 2012

Festival Thanh niên nông thôn lần thứ nhất sẽ được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản HCM tổ chức từ ngày 20 đến 24/11/2012.
Sáng nay, ngày 20/11/2012, Trung ương Đoàn đã họp báo chính thức công bố sự kiện Festival thanh niên nông thôn toàn quốc lần 1 năm 2012 được tổ chức trong 5 ngày (từ 20-24/11) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa.

Theo Ban tổ chức, Festival sẽ là nơi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới của đoàn viên, thanh niên nông thôn trên cả nước.

Festival bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi. Cụ thể, trong hai ngày 20 và 21/11 diễn ra Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2012, nhằm cung cấp những thông tin, trao đổi những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án…

Hai ngày 22 và 23, các thanh niên sẽ tham gia Hội nghị tập huấn về xây dựng nông thôn mới năm 2012. Theo Ban tổ chức, hoạt động này dựa trên đề xuất của các cơ sở, giúp thanh niên nắm vững hơn thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và các phong trào của Đoàn xung quanh chương trình này.

Cũng trong khuôn khổ Festival, lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ VII sẽ được tổ chức vào ngày 24/11. Đây là giải thưởng dành trao tặng hàng năm cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ mội trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương và đơn vị.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ thanh niên nông thôn xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước.

Năm 2012- năm thứ 7 liên tục Trung ương Đoàn tổ chức trao Giải thưởng Lương Định Của. Trong 300 thanh niên được nhận Giải thưởng năm 2012, có 18 gương là nữ; 47 gương mặt là những thanh niên các dân tộc thiểu số; 257 thanh niên trực tiếp lao động, sản xuất, làm kinh tế trang trại, trồng trọt, chăn nuôi và phát triển làng nghề truyền thống. Đặc biệt có 17 thanh niên đạt lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn sẽ sơ kết 1 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các bạn trẻ cũng có cơ hội dự triển lãm cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ với nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới” và các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của thanh niên./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục