"Sớm đưa cao tốc Côn Minh-Lào Cai vào hoạt động"

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phía Trung Quốc sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường cao tốc Côn Minh-Lào Cai.
Tiếp Phó tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phía Trung Quốc sớm hoàn thành tuyến cao tốc từ Côn Minh đến Lào Cai để tuyến đường thương mại này sớm đi vào hoạt động.

Trong buổi tiếp ông Lưu Tuệ Yến, Phó tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 5/3 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để đẩy mạnh phát triển, hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn nữa giữa hai nước, Việt Nam sẽ hoàn thành tuyến đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai vào năm 2014 theo kế hoạch đã đề ra.

Cũng tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh ông Lưu Tuệ Yến đã đến thăm Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và đối với tỉnh Vân Nam nói riêng đang phát triển ngày càng tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2012, Việt Nam có rất nhiều đoàn sang thăm và làm việc với tỉnh Vân Nam.

Trong chuyến thăm tỉnh Vân Nam, Phó Thủ tướng rất ấn tượng với mô hình nông nghiệp sinh thái tại đây, hiện mô hình này đã được áp dụng tại một số địa phương của Việt Nam và đang dần đem lại hiệu quả thiết thực.

Thông báo với đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam về một số thành tựu kinh tế xã hội Việt Nam đạt được trong năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Chính phủ Việt Nam đã điều hành phát triển kinh tế linh hoạt, tăng trưởng kinh tế đạt trên 5%.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Lưu Tuệ Yến cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ rất ấn tượng trước sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Ông Lưu Tuệ Yến cho biết, trong 20 năm qua tổng giá trị giao dịch thương mại giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam tăng 125%, qua đó cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển. Với sự nỗ lực của hai nước, các vấn đề như cơ sở hạ tầng sẽ sớm được cải thiện để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, giao thương trong thời gian tới./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục