Somalia: 14 lính thiệt mạng do đánh bom trong cơ sở quân sự

Ít nhất 14 binh sỹ Somalia thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ tấn công liều chết ở miền Nam của nhóm hồi giáo cực đoan Shebab.
Somalia: 14 lính thiệt mạng do đánh bom trong cơ sở quân sự ảnh 1Binh sỹ Somlia tuần tra tại thủ đô Mogadishu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 22/8, các quan chức cho biết ít nhất 14 binh sỹ Somalia đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một vụ tấn công liều chết do nhóm hồi giáo cực đoan Shebab tiến hành ở miền Nam nước này.

Vụ tấn công xảy ra bên trong một cơ sở huấn luyện quân sự ở ngoại ô Kismayo, nơi đóng quân của binh lính Kenya và Somalia thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi.

Mohamed Abisalad, một sỹ quan quân đội Somalia tại Kismayo nói: "Một chiếc xe bus nhỏ chở chất nổ đã phát nổ trong khu huấn luyện của cơ sở quân sự này."

Nhóm Shebab, một nhánh của Al-Qaeda đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên và tuyên bố số nạn nhân lớn hơn nhiều so với báo cáo, lên đến 100 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục