Sơn Mỹ - Tịnh Khê đã vươn lên từ vùng “đất chết”

Đi lên từ vùng "đất chết" đẫm máu và lửa, nhưng đến nay Sơn Mỹ-Tịnh Khê đã có những bước khởi sắc đáng mừng để thành xã giàu mạnh.
45 năm đã qua nhưng vụ thảm sát 504 thường dân vô tội ngày 16/3/1968 tại thôn Tư Cung và thôn Cổ Lũy thuộc xã Sơn Mỹ (cũ) nay là xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, do đế quốc Mỹ thực hiện vẫn còn ám ảnh đông đảo người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Hậu quả vụ thảm sát khiến toàn thế giới phẫn nộ với 407 người dân ở thôn Tư Cung, 97 người ở thôn Cổ Lũy; trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già bị giết hại. 24 gia đình bị giết sạch, 247 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Từ vùng "đất chết" năm xưa, về Sơn Mỹ-Tịnh Khê hôm nay dễ thấy những cánh đồng lúa xanh đang rộn ràng đung đưa khoe mình dưới ánh nắng, những vườn rau mơn mởn một màu xanh báo hiệu một mùa bội thu, mang về cho bà con nông dân nơi đây nhiều niềm vui mới. Chạy dọc khắp các tuyến đường liên xóm, liên xã nay đã được bêtông kiên cố, nhà nào cũng được xây dựng khang trang, trường học từ các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều được xây dựng cao tầng và kiên cố hóa.

Cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi, phát triển toàn diện văn minh và hiện đại hơn. Điện lưới quốc gia đã kéo đến 100% hộ gia đình, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống dưới 9% theo chuẩn mới, tỉ lệ trẻ em suy duy dưỡng cũng giảm xuống chỉ còn 11,59%, tất cả 4 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa.

Ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh cho biết năm 2012 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2010-2015), xã Tịnh Khê đã điều hành xây dựng kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đạt sự cân đối giữa các ngành, lĩnh vực theo định hướng chung.

Trong năm 2012, tổng giá trị sản xuất đạt gần 444 tỷ đồng, đạt 111,2 % kế hoạch. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng công nghiệp; trong đó, nông-lâm-thủy sản chiếm 26%, công nghiệp-xây dựng chiếm 54,4%, thương mại-dịch vụ chiếm 19,6%. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 4.000 tấn, đạt 106% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa đạt hơn 560ha, năng suất 65,82 tạ/ha. Sản lượng thủy hải sản đạt 6.000 tấn, đạt 111% kế hoạch với tổng số lượng tàu thuyền hiện có là 268 chiếc, tổng công suất 19.460 CV, đạt 107% kế hoạch.

Công tác chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả, trong đó đàn gia súc trên 8.000 con, đàn gia cầm đạt 31.000 con. Thu nhập bình quân của hộ gia đình đạt gần 28 triệu đồng/người/năm. Nguồn thu ngân sách của xã đạt mức 10,128 tỷ đồng.

Năm 2013, xã Tịnh Khê tiếp tục thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng lên 12,7% cao hơn năm 2012, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế; nâng tổng giá trị sản xuất lên trên 500 tỷ đồng; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa, gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đi lên từ vùng "đất chết" đẫm máu và lửa, nhưng đến nay quê hương Sơn Mỹ-Tịnh Khê đã có những bước khởi sắc đáng mừng để xây dựng và phát triển xã giàu mạnh./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục