Sputnik: Quân đội Nga thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới

Tên lửa đánh chặn mới của Nga sau hàng loạt cuộc thử nghiệm đã khẳng định được những đặc tính vốn có, kíp chiến đấu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác cao.
Sputnik: Quân đội Nga thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Sputnik đưa tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/4 thông báo Lực lượng không quân vũ trụ nước này đã thử nghiệm thành công loại tên lửa đánh chặn mới của hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Theo Thiếu tướng Sergei Grabchuk - chỉ huy lực lượng phòng thủ chống tên lửa, tên lửa đánh chặn mới của Nga sau hàng loạt cuộc thử nghiệm đã khẳng định được những đặc tính vốn có, kíp chiến đấu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác theo yêu cầu đề ra.

Hệ thống phòng thủ chống tên lửa đang phục vụ trong Lực lượng không quân vũ trụ Nga thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chống lại các vũ khí tấn công từ trên không và từ vũ trụ.

[Nga tập trận lớn hải quân và không quân tại Biển Đen]

Lần gần đây nhất Bộ Quốc phòng Nga thông tin về những cuộc thử nghiệm tên lửa mới thuộc hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại thao trường Sary-Shagan là hồi tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã thực hiện những lần phóng thử vào tháng 10/2020, tháng 6 và tháng 7/2019, tháng 2, 7, 8, 12/2018 và tháng 11/2017.

Sau một trong những cuộc thử nghiệm, chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko khẳng định việc ứng dụng loại tên lửa đánh chặn mới - mã hiệu 53T6M - sẽ nâng cao đáng kể khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ thủ đô Moskva và Khu công nghiệp trung tâm. 53T6M được thiết kế để thay thế các tên lửa đánh chặn phóng từ hầm phóng kiểu cũ, hiện được trang bị cho hệ thống A-135.

Thông tin này hiện vẫn chưa được quân đội Nga chính thức xác nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục