Sử dụng chung cơ sở hạ tầng Bưu chính, Viễn thông

Bưu chính và Viễn thông trên địa bàn Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã lập đề án và đưa ra giải pháp đối với vấn đề dùng chung cơ sở hạ tầng.
Theo ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, để tìm ra giải pháp cho vấn đề quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã lập Đề án và đưa ra giải pháp đối với vấn đề dùng chung cơ sở hạ tầng.

Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông sẽ dùng chung các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS), cùng chia sẻ kinh tế thay vì mỗi doanh nghiệp có một trạm BTS như hiện nay, vừa khó khăn trong quản lý, vừa gây mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ hạ ngầm, xây dựng một số cơ sở hạ tầng dùng chung cho các doanh nghiệp viễn thông ở một số nơi theo quy hoạch. Để triển khai dự án này, trước mắt thành phố sẽ triển khai thí điểm tại một số khu vực trên địa bàn.

Những năm gần đây, mạng thông tin di động của thành phố Hà Nội phát triển rất nhanh với nhiều loại hình, dịch vụ đa dạng, tạo nên thị trường sôi động và phong phú.

Hiện nay, Hà Nội có khoảng 1,7 triệu thuê bao điện thoại cố định với mật độ 26,15 máy/100 dân và khoảng 12 triệu thuê bao di động, đạt mật độ 184,5 máy/100 dân. Toàn thành phố có 753.327 người sử dụng internet.

Về Bưu chính, thành phố đã có 345 điểm phục vụ, 378 điểm bưu điện văn hóa xã./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục