Sử dụng giấy phép lưu hành quá khổ giả không qua được mắt CSGT

Qua kiểm tra cho thấy phương tiện chở hàng dài quá khổ thiết kế là 6,4m. Hiện vụ việc đang được Đội 3 phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hà Nam để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
Sử dụng giấy phép lưu hành quá khổ giả không qua được mắt CSGT ảnh 1Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện giao thông. (Ảnh: Lưu Thanh Tuấn/TTXVN)

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vừa phát hiện lái xe sử dụng Giấy phép lưu hành quá khổ giới hạn trên đường bộ giả khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 15/7, tại tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thuộc địa phận thôn Phú Ngòi, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Đội 3 đã dừng phương tiện ôtô đầu kéo biển số 29H-174xx kéo theo sơ-mi rơ-mooc biển số 73C-006.xx vì có dấu hiệu chở hàng quá khổ.

Sau khi dừng xe, tổ công tác tiến hành kiểm soát giấy tờ liên quan đến người và phương tiện. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện Giấy phép lưu hành quá khổ giới hạn trên đường bộ do lái xe cung cấp là giấy phép giả. Ngay sau đó, tổ công tác Đội 3 đã mời đơn vị chức năng, chính quyền sở tại đến cùng làm việc và lập biên bản sự việc trên…

[Gia Lai: Kiên quyết xử lý các trường hợp chở quá khổ, quá tải]

Tại cơ quan Công an, lái xe Phan Thanh C (sinh năm 1979, trú tại Đồng Hới, Quảng Bình), khai nhận lái thuê cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Hải S (Quảng Bình). Theo lái xe này, bản thân không biết và liên quan đến việc Giấy phép lưu hành quá khổ giới hạn trên đường bộ giả trên. Lái xe chỉ làm theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Hải S qua điện thoại là lái xe chở hàng đi, không trực tiếp nhận các loại giấy tờ nào từ công ty, còn giấy tờ liên quan đến phương tiện và chở hàng quá khổ thì đã ở sẵn trong xe.

Qua kiểm tra cho thấy phương tiện chở hàng dài quá khổ thiết kế là 6,4m. Hiện vụ việc đang được Đội 3 phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hà Nam để tiến hành xác minh, điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục