Sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria phụ thuộc vào Damascus

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết quyết định về sự hiện diện quân sự Nga tại Syria, sau khi kết thúc cuộc chiến chống khủng bố tại đây, sẽ được đưa ra xuất phát từ quan điểm của Damascus.
Sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria phụ thuộc vào Damascus ảnh 1Binh sỹ Nga gác tại ngoại ô thủ đô Damascus, Syria ngày 1/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 30/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết quyết định về sự hiện diện quân sự Nga tại Syria, sau khi kết thúc cuộc chiến chống khủng bố trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này, sẽ được đưa ra xuất phát từ quan điểm của Damascus.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh và truyền hình Kan của Israel, ông Mikhail Bogdanov nói: "Khi cuộc chiến chống khủng bố qua đi và khi không cần phải hỗ trợ người dân Syria chiến đấu chống khủng bố, chúng tôi sẽ được định hướng theo quyết định của quốc gia có chủ quyền này, với đại diện là chính phủ của họ: liệu nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành hay chưa, người dân và giới lãnh đạo Syria có cần sự hỗ trợ như vậy nữa hay không."

[FSA: Các cuộc đàm phán giữa phe nổi dậy Syria và Nga thất bại]

Ngoài ra, ông Bogdanov cũng lưu ý rằng Nga đã đáp lại đề nghị của nhà chức trách Syria hỗ trợ họ trong cuộc đấu tranh chống khủng bố ba năm trước.

Dưới một thỏa thuận liên chính phủ về sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria, Moskva có hai căn cứ quân sự trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này, gồm trung tâm hậu cần hải quân Tartus và căn cứ không quân Hmeymim gần Latakia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục