Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên

Triều Tiên chính thức khai mạc Đại hội Đảng đầu tiên trong vòng 36 năm qua, Máy bay Malaysia chở nhiều quan chức cấp cao mất tích là những sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua.
Triều Tiên chính thức khai mạc Đại hội Đảng đầu tiên trong vòng 36 năm qua
Sáng nay theo giờ Hà Nội, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Đây là đại hội đầu tiên trong vòng 36 năm qua, và cũng là đại hội đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Đại hội không chỉ là sự kiện quan trọng của Triều Tiên, mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đối mặt với nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa gần đây.

Giới phân tích cho rằng, tại Đại hội lần này, ông Kim Jong-Un sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách byeongjin - với việc phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân song song với phát triển kinh tế.

Xem thêm tại đây: [Video] Triều Tiên chính thức khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 7

Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un phát biểu tại một hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. (Nguồn: Reuter/TTXVN)
Nga: Lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo được gia hạn thêm 72 giờ
Theo hãng AFP, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/5 cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời ở thành phố Aleppo của Syria đã được kéo dài thêm 72 giờ.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn, theo sáng kiến của phía Nga, chế động ngừng bắn ở tỉnh Latakia và thành phố Aleppo đã được gia hạn từ 00 giờ 01 phút (giờ địa phương) ngày 7/5 lên thêm 72 giờ."

Lệnh ngừng bắn trên theo kế hoạch sẽ kết thúc vào sáng sớm 7/5 sau khi giúp cho các cư dân một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau 2 tuần giao tranh vốn khiến hơn 280 dân thường thiệt mạng, thậm chí các cuộc đụng độ đã tăng mạnh ở khu vực phía Nam Aleppo./.

Xem thêm tại đây: Nga, Mỹ nhất trí thực thi chấm dứt các hành động thù địch tại Aleppo

Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên ảnh 2Hiện trường một vụ đánh bom ở Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay Malaysia chở nhiều quan chức cấp cao mất tích
Một chiếc trực thăng chở nhiều khách VIP đã mất tích trong khi đang bay từ Betong đến Kuching Sarawak.

Giám đốc Cục hàng không dân dụng Malaysia Datuk Azharudin Abdul Rahman cho biết, máy bay trực thăng này bị mất liên lạc lúc 17 giờ ngày 5/5 gần Sebuyau và một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu máy bay mất tích đã được tiến hành.

Trên máy bay có tất cả 5 hành khách gồm: Vợ chồng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Noriah Kasnon và Nghị sỹ kiêm thành viên Hội đồng quản trị hãng dầu cọ Malaysia Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad, Tổng thư ký Bộ Kế hoạch công nghiệp và hàng tiêu dùng Malaysia Sundaran Annamalai và vệ sỹ của bà Thứ trưởng Noriah Kasnon.

Sau khoảng 15 giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, sáng 6/5, các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Malaysia đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số gặp nạn chiều tối 5/5.

Xem thêm tại đây: Rơi trực thăng ở Malaysia: Tìm thấy mảnh vỡ và thi thể một phụ nữ

Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên ảnh 3Tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay. (Nguồn: newsx.com)
ECB quyết định ngừng phát hành tờ tiền 500 euro vào cuối 2018
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 4/5 thông báo quyết định ngừng in tờ tiền giấy mệnh giá 500 euro và sẽ ngừng phát hành tờ tiền này vào khoảng cuối năm 2018, do quan ngại tờ 500 euro có thể tiếp tay cho các tổ chức tội phạm.

ECB nhấn mạnh rằng xét về vai trò cũng như uy tín của đồng euro trên thị trường tiền tệ quốc tế, tờ 500 euro vẫn là tờ tiền giấy hợp pháp và giữ nguyên giá trị. Điều này đồng nghĩa với việc tờ tiền giấy euro có mệnh giá lớn nhất này vẫn chưa chính thức bị "khai tử."

Bên cạnh đó, ECB khẳng định sẽ tiếp tục in các tờ tiền euro mệnh giá khác, từ tờ 5 euro đến tờ 200 euro.

Xem thêm tại đây: ECB quyết định ngừng phát hành tờ tiền 500 euro vào cuối 2018

Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên ảnh 4Đồng 500 euro. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát hiện ba hành tinh có thể có sự sống bên ngoài Trái Đất
Ngày 2/5, các nhà khoa học trường Đại học Cambridge (Anh) thông báo họ đã phát hiện ba hành tinh có cùng kích cỡ với Trái Đất đang quay quanh quỹ đạo một ngôi sao lùn nằm cách Trái Đất 40 năm ánh sáng.

Các hành tinh này được cho là nơi tốt nhất để bắt đầu tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

Theo giáo sư Didier Queloz thuộc phòng nghiên cứu Cavendish của Đại học Cambridge, việc phát hiện một hệ hành tinh xoay quanh một ngôi sao nhỏ như vậy mở ra một hướng nghiên cứu mới bởi trước đây, các nhà khoa học không rõ liệu một ngôi sao nhỏ như vậy có thể có một hành tinh có kích cỡ như Trái Đất xoay quanh.

Xem thêm tại đây: Phát hiện ba hành tinh có thể có sự sống bên ngoài Trái Đất

Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên ảnh 5(Nguồn: Space.com)
Ngọn đuốc Olympic 2016 đến Brazil, thắp sáng tại Dinh Tổng thống
gọn đuốc Olympic 2016 ngày 3/5 đã đến thủ đô Brasilia của Brazil, bắt đầu hành trình rước đuốc dọc quốc gia Nam Mỹ này trước khi về tới sân vận động Maracana ở thành phố biển Rio de Janero, nơi diễn ra Thế vận hội Olympic 2016.

Ngọn đuốc đã được thắp sáng tại Dinh Tổng thống Brazil và sẽ được 12.000 đại diện tiêu biểu của nước chủ nhà rước qua 300 thành phố, thị trấn.

Tới ngày 5/8, ngọn lửa thiêng sẽ về tới sân vận động Maracana và sau đó được châm lên đài lửa cháy trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội từ 5-21/8 tới.

Xem thêm tại đây: Ngọn đuốc Olympic 2016 đến Brazil, thắp sáng tại Dinh Tổng thống

Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên ảnh 6Chủ tịch Ban tổ chức Thế vận hội "RIO 2016" Carlos Nuzman (phải) nhận ngọn đuốc thiêng Olympic 2016 trong buổi lễ tại sân vận động Panathenaic ở thủ đô Athens. (Nguồn: THX/TTXVN)
Du thuyền Mỹ đầu tiên cập cảng Cuba sau gần nửa thế kỷ
Ngày 2/5, The Adonia đã trở thành chiếc du thuyền đầu tiên của Mỹ cập cảng Cuba trong gần nửa thế kỷ qua, đánh dấu một cột mốc mới trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai quốc gia cựu thù này.

Đây cũng là chuyến cập cảng đầu tiên của một tàu Mỹ kể từ khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố bình thường hóa quan hệ hồi tháng 12/2014.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Obama có chuyến thăm lịch sử tới “đảo quốc tự do.”

Hiện hai nước đã lên kế hoạch mở hơn chục tuyến hàng hải cho các du thuyền đi lại giữa Mỹ và Cuba. Theo báo cáo ngày 2/5 của Hội đồng Kinh tế-Thương mại Mỹ-Cuba, Cuba có thể thu về hơn 80 triệu USD/năm từ hoạt động kinh tế này.

Xem thêm tại đây: Du thuyền Mỹ đầu tiên cập cảng Cuba sau gần nửa thế kỷ

Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên ảnh 7Du thuyền The Adonia. (Nguồn: AFP)
Venezuela đẩy sớm múi giờ thêm 30 phút để tiết kiệm điện
Từ 14 giờ 30 chiều 1/5 giờ địa phương (tức sáng 2/5 theo giờ Việt Nam), múi giờ của Venezuela chính thức được đẩy sớm lên 30 phút lên múi giờ GMT-4.

Đây là một phần trong loạt biện pháp của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm tiết kiệm điện trong bối cảnh hạn hán tiếp tục đe dọa đến việc sản xuất điện của nước này.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình tối 30/4, Phó Tổng thống Jorge Arreaza cho biết tất cả các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và ngân hàng đã thay đổi theo múi giờ mới.

Đây là quyết định mới nhất trong số hàng loạt biện pháp mạnh mẽ mà Chính phủ Venezuela đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng do hạn hán tại đập thủy điện Guri, con đập lớn nhất nước này.

Xem thêm tại đây: Venezuela đẩy sớm múi giờ thêm 30 phút để tiết kiệm điện

Sự kiện quốc tế 2/5-8/5: Đại hội Đảng lần thứ 7 của Triều Tiên ảnh 8Tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra ở Venezuela. (Nguồn: BBC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục