Sudan: Hơn 500 người thương vong do xung đột giữa các bộ lạc

Có tổng cộng 287 người thiệt mạng và 239 người khác bị thương trong cuộc xung đột giữa các bộ lạc xảy ra gần đây ở bang Blue Nile, miền Nam Sudan.
Sudan: Hơn 500 người thương vong do xung đột giữa các bộ lạc ảnh 1Lực lượng an ninh Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 30/10, giới chức Sudan thông báo có tổng cộng 287 người thiệt mạng và 239 người khác bị thương trong cuộc xung đột giữa các bộ lạc xảy ra gần đây ở bang Blue Nile, miền Nam nước này.

Trao đổi với báo giới, người đứng đầu cơ quan y tế bang Blue Nile Jamal Nasir cho biết một cuộc điều tra đang được khẩn trương tiến hành, đồng thời lưu ý số nạn nhân có thể sẽ tiếp tục tăng.

Trước đó, trong 2 ngày 19/10 và 20/10, tại bang Blue Nile đã xảy ra giao tranh giữa giữa các bộ lạc Hausa và Berta. Nguyên nhân được cho là do tranh chấp quyền sở hữu đất đai.

[Cảnh sát Sudan bắn hơi cay vào người biểu tình phản đối chế độ quân sự]

Thống đốc bang Blue Nile Ahmed El Omda Badi ngày 21/10 đã ban hành sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại tất cả các khu vực trong bang trong vòng 30 ngày, đồng thời quyết định thành lập một ủy ban điều tra các cuộc giao tranh giữa các bộ lạc.

Việc sở hữu đất đai có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Sudan, nơi ngành nông nghiệp đóng góp tới 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sử dụng khoảng 43% lực lượng lao động, theo thống kê của Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới.

Tại các bang Blue Nile và Tây Kordofan, vấn đề tranh chấp đất đai trong hơn 10 năm qua đã leo thang thành các vụ bạo lực nghiêm trọng giữa các bộ lạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục