Syria đứng trước nhiều khó khăn trong năm 2014

Tình hình kinh tế trong nước yếu kém và hoạt động sản xuất èo uột gây ra tác động bất lợi đối với nền kinh tế và đời sống của người dân.

Theo báo cáo của trang web kinh tế Syria Steps, kinh tế Syria bước vào Năm mới 2014 với nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng với nhiều khó khăn kinh tế-xã hội trong năm vừa qua có thể tiếp diễn, do tình trạng thiếu các giải pháp hiệu quả để khắc phục những khó khăn hiện tại. 

Báo cáo trên đã điểm qua những khó khăn mà người dân Syria phải đối mặt trong năm 2013, chủ yếu là tình hình kinh tế trong nước yếu kém và hoạt động sản xuất èo uột kéo theo những tác động bất lợi đối với nền kinh tế và đời sống của người dân.

Những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này ngày càng sâu rộng và tác động tới nhiều người dân Syria, với tỷ lệ thất nghiệp, số người nghèo, người bỏ học gia tăng, ngoài tình trạng hàng triệu người dân nước này rơi vào tình cảnh bị mất nhà cửa, và việc chính phủ không thể giải quyết những khó khăn ngày càng lớn này.

Theo báo cáo trên, giá cả nhu yếu phẩm cao quá mức và những mặt hàng tiêu dùng khác trên những thị trường vẫn duy trì ở mức tương tự như thời gian trước bất chấp những khẳng định của chính phủ về việc giá cả các mặt hàng này đã giảm 30%.

Báo cáo này cũng cho hay mặc dù Chính phủ Syria đã nỗ lực kiểm soát tỷ giá hối đoái ổn định trong vài tháng song tỷ giá hối đoái ở thị trường chợ đen hiện ở mức 145 bảng/USD (so với mức khoảng 45 bảng/USD trước khi tình hình bất ổn xảy ra ở Syria) vẫn là bất hợp lý nếu xét trên tình hình kinh tế hiện nay ở Syria và những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với quốc này.

Bên cạnh đó, người dân Syria cũng phải gánh chịu sự thiếu hụt về nguồn cung các sản phẩm từ dầu mỏ khi họ vẫn phải chờ nhiều giờ ở các trạm xăng dầu để mua và nỗ lực đảm bảo nguồn cung dầu diesel, loại nhiên liệu mà hầu hết người dân nước này sử dụng để sưởi ấm trong giai đoạn mùa Đông.

Thủ tướng Syrian Wael al-Halqi mới đây cho hay khoảng 96% nhu cầu của Syria đối với các sản phẩm dầu mỏ là phải nhập khẩu từ nước ngoài. Ông nói rằng chính phủ nước này đang nỗ lực khắc phục những khó khăn mà ngành công nghiệp dầu mỏ đang phải đối mặt và điều này sẽ giúp cải thiện tình hình kinh tế trong nước và đảm bảo nhu cầu các hàng hóa và nhu yếu phẩm của thị trường trong nước.

Theo ông Wael al-Halqi, Chính phủ Syria sẽ tập trung vào giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc đưa các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hoạt động và Bộ Nội thương và Bảo vệ người tiêu dùng Syria đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng độc quyền và giá lương thực tăng cao.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Syria Suleiman Abbas gần đây cho biết tổng giá trị các khoản hỗ trợ của chính phủ đối với các sản phẩm dầu mỏ cho đến cuối quý 3/2013 lên tới khoảng 157,878 tỷ bảng (1,4 tỷ USD).

Lĩnh vực sản xuất dầu mỏ giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế Syria cho đến khi tình trạng bất ổn xảy ra, với sản lượng khoảng 380.000 thùng/ngày, trong đó xuất khẩu khoảng 130.000 thùng/ngày với phần còn lại dùng để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Dầu mỏ chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu của Syria. Năm 2010, xuất khẩu dầu mỏ của Syria ước đạt 3 tỷ USD. Nước này trong năm 2013 đã nhập khẩu 1,7 tỷ USD các sản phẩm dầu mỏ nhằm đáp nhu cầu trong nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục