"Kinh tế Syria vẫn phát triển mạnh mẽ và cân bằng"

Thủ tướng Syria Wael al-Halqi khẳng định nền kinh tế nước này vẫn phát triển "mạnh mẽ và cân bằng" sau 27 tháng nổ ra xung đột đẫm máu.
Thủ tướng Syria Wael al-Halqi ngày 10/6 khẳng định nền kinh tế của nước này vẫn phát triển "mạnh mẽ và cân bằng" sau 27 tháng nổ ra xung đột đẫm máu.

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Nghiệp đoàn bác sỹ Syria, Thủ tướng Halqi cho biết từ đầu năm đến nay, chính phủ nước này đã phân bổ 497 tỷ bảng Syria (gần 5 tỷ USD) để trả lương cho công chức và hoàn toàn có khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản về lương thực-thực phẩm của người dân, bất chấp cuộc xung đột ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn thu ngân sách và hoạt động du lịch.

Chính phủ Syria cũng sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí cho người dân.

Hãng thông tấn chính thức SANA dẫn lời ông Halqi khẳng định: "Chính phủ Syria vẫn có nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào, đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân, chi trả các hoạt động phi mậu dịch, đặc biệt là trong điều trị y tế."

Ông Halqi đồng thời cho rằng việc đồng nội tệ của Syria giảm giá là do các lệnh trừng phạt kinh tế bất công cũng như các biện pháp bao vây cấm vận của phương Tây trong lĩnh vực dầu mỏ, ngân hàng và bảo hiểm.

Theo ông Halqi, sản lượng lúa mì của Syria trong năm nay dự kiến sẽ vượt mức 2,5 triệu tấn. Đồng thời, lượng dự trữ lúa mì chiến lược hiện đủ để cung cấp cho nhu cầu của người dân trong hai năm tới.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ Syria đã giải ngân 6,4 tỷ bảng Syria trong gói ngân sách 30 tỷ bảng Syria năm 2013 để trợ cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Trước đó, năm 2012, Syria đã chi 2,4 tỷ bảng Syria cho việc này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Syria Saad al-Naef cho biết có tới 57 bệnh viện trên toàn quốc bị ảnh hưởng bởi các hành động phá hoại của các nhóm "khủng bố" vũ trang. Ngoài ra, 32 cơ sở y tế khác đã phải ngừng hoạt động.

Hiện ngành y tế nước này đang nỗ lực nhập khẩu các loại thuốc đặc trị và ký kết hợp đồng cung cấp các thiết bị y tế từ nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị trong nước.

Cũng trong ngày 10/6, hãng tin SANA cho biết quân đội chính phủ đã khôi phục an ninh và ổn định tại các làng Masa'ada, Abu Hanaya, Masoud, Salba và Kleib al-Thor thuộc khu vực ngoại ô thành phố miền Tây Hama. Trước đó, quân chính phủ cũng giành lại toàn quyền kiểm soát 14 ngôi làng khác ở ngoại ô thành phố này.

Cùng ngày, lực lượng quân chính phủ cũng đẩy lùi các đợt tấn công của phiến quân nhằm vào sân bay Mennegh và Nhà tù trung tâm tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục