Syria khẳng định vẫn tham dự Hội nghị Geneva II

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định cam kết của chính quyền Damascus tham dự Hội nghị Geneva II về vấn đề Syria.
Syria khẳng định vẫn tham dự Hội nghị Geneva II ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad. (Nguồn: birminghammail.co.uk)

Theo THX, ngày 4/11, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định cam kết của chính quyền Damascus tham dự Hội nghị Geneva II về vấn đề Syria, song cho rằng sự kiện này phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trả lời họp báo, ông Mekdad nói: "Chúng tôi khẳng định sẽ tới tham dự Hội nghị Geneva II dù nó được tổ chức vào ngày mai, ngày kia, trong vòng một tuần hay thậm chí là một tháng hoặc hơn. Đó là lập trường kiên định của chúng tôi. Khi những người Syria cùng ngồi xuống thảo luận, họ sẽ tìm giải pháp cho những vấn đề nội bộ."

Trong khi thể hiện nỗ lực của Chính phủ Syria nhằm mang lại thành công cho hội nghị sắp tới, ông Mekdad nêu rõ hội nghị này phải lập tức thông qua quan điểm phi bạo lực và phi chủ nghĩa khủng bố.

Những bình luận trên của ông Mekdad được đưa ra một ngày sau khi Liên minh Dân tộc Syria (SNC), phe đối lập chính của Syria, đặt các điều kiện tiên quyết để tham gia Hội nghị Geneva II.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào Saudi Arabia và Ngoại trưởng nước này Saud Al-Faisal bin Abdulaziz al-Saud do vai trò của Riyadh trong cuộc khủng hoảng Syria.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng ngày 4/11 thông báo Mỹ vẫn giữ nguyên cam kết tổ chức Hội nghị hòa bình Syria lần thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) trong tháng 11 vì giải pháp thông qua thương lượng là con đường duy nhất để đưa Syria thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục