Syria: Lính đào ngũ lập hội đồng quân sự cấp cao

Lính đào ngũ của Syria tuyên bố lập một hội đồng quân sự cấp cao nhằm "giải phóng" đất nước khỏi sự thống trị của Tổng thống al-Assad.
Các hãng Reuters, AFP đưa tin lính đào ngũ của Syria ngày 6/2 tuyên bố thành lập một hội đồng quân sự cấp cao nhằm "giải phóng" đất nước khỏi sự thống trị của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong một tuyên bố được gửi tới trụ sở hãng tin Reuters, Tướng Mustafa Ahmed al-Sheikh - lính đào ngũ mang hàm cao nhất chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tổ chức này mang tên "Hội đồng Cách mạng Cấp cao" được thành lập nhằm thay thế lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA). Người phát ngôn của hội đồng này là Thiếu tá Maher al-Naimi - từng là phát ngôn viên của FSA trước đó.

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng của ông Assad tiến hành vụ oanh kích lớn nhất trong vòng 11 tháng qua nhằm vào thành phố Homs.

Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Oman Yussef bin Alawi ngày 6/2 cho biết Ngoại trưởng sáu nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ nhóm họp tại thủ đô Riyadh của Arập Xêút nhằm thảo luận về tình hình ở Syria sau khi Liên hợp quốc không thông qua được bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

Cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 11/2, trước thềm hội nghị bộ trưởng Liên đoàn Arập ở thủ đô Cairô của Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục