Syria sẽ hưởng ứng mọi sáng kiến chấm dứt xung đột

Thủ tướng Syria tuyên bố sẽ hưởng ứng bất cứ sáng kiến nào có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài 21 tháng qua thông qua đàm phán.
AFP đưa tin Thủ tướng Syria Wael al-Halaqi ngày 31/12 tuyên bố Damascus sẽ hưởng ứng bất cứ sáng kiến nào có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài 21 tháng qua ở nước này thông qua đàm phán, sau khi Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi thông báo ông có một kế hoạch chấm dứt đổ máu.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Wael al-Halaqi nói: “Chính phủ đang nỗ lực để ủng hộ kế hoạch hòa giải dân tộc, và sẽ hưởng ứng bất cứ sáng kiến quốc tế hay khu vực nào giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện tại thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình cũng như ngăn chặn nước ngoài can thiệp vào tình hình nội bộ của Syria.”

Ông nhấn mạnh cuộc nổi dậy chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad phải do người dân Syria giải quyết mà “không có bất cứ sức ép hay mệnh lệnh nào từ bên ngoài.”

Ông đồng thời khẳng định Syria “đang tiến tới một thời khắc lịch sử khi sẽ tuyên bố chiến thắng trước các kẻ thù, với mục tiêu đặt Syria vào vị trí thiết lập một trật tự thế giới mới thúc đẩy chủ quyền quốc gia và khái niệm luật pháp quốc tế.”

Hôm 30/12, phái viên Brahimi cho biết ông đã vạch ra một kế hoạch ngừng bắn “có thể được cộng đồng quốc tế chấp thuận.” Tuy nhiên, phe đối lập Syria đã bác bỏ kế hoạch này, khẳng định yêu sách đòi ông Assad ra đi trước khi có thể tiến hành bất cứ cuộc đối thoại nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục