Tái hiện chuyến thám hiểm

Tái hiện chuyến thám hiểm Nam Cực của Shackleton

Một nhóm nhà thám hiểm đã được lập để tái thực hiện chuyến thám hiểm nổi tiếng tới Nam Cực hồi năm 1916 của Ernest Shackleton.
Một nhóm những nhà thám hiểm đã được tái lập để thực hiện chuyến thám hiểm nổi tiếng tới Nam Cực hồi năm 1916 của nhà thám hiểm Ernest Shackleton.

Nhóm thám hiểm sẽ được dẫn đầu bởi nhà thám hiểm Tim Jarvis và mang theo các thiết bị, thực phẩm như nhóm thám hiểm của ông Shackleton từng làm cách đây gần một thế kỷ.

Cô Alexandra Shackleton, cháu gái nhà thám hiểm Ernest, cho biết: “Cuộc thám hiểm Shackleton Epic sẽ là một sự kiện thú vị đối với gia đình tôi. Đây là một sự kiện thiết thực tưởng nhớ tới chuyến thám hiểm của ông. Ông Tim Jarvis là nhà thám hiểm lý tưởng cho vị trí dẫn đầu đoàn thám hiểm.”

Tháng 8/1914, Shackleton bắt đầu hành trình từ Anh trên chiếc tàu Endurance với 29 nhà thám hiểm khác. Tới tháng 1/1915, tàu bị mắc kẹt trên băng. Những nhà thám hiểm này phải dùng lương thực dự trữ để chờ băng tan, và sống như vậy trong nhiều tháng.

Tháng 11/1915, tàu Endurance bị băng xô vỡ và chìm vào đại dương. Vì việc này, nhóm thám hiểm của ông phải lấy thuyền nhỏ để đi tìm đất liền.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển với nhiều sự phiêu lưu, họ trở lại vào tháng 8/1916. Tất cả đều còn sống và an toàn. Chuyến đi của Shackleton kéo dài đúng hai năm./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục