Tại nạn nghiêm trọng, ba thanh niên chết tại chỗ

Hai thanh niên trên xe môtô đang lưu thông trên đường thì đột ngột té ngã, khiến cả bị văng ra, đập đầu xuống đường và tử vong.
Rạng sáng 25/12, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện Xuân Lộc và Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, làm 3 người chết tại chỗ.

Lúc 0 giờ 30 ngày 25/12, tại đường vành đai nội ô, thuộc khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, xe môtô 60P1-4579 do Võ Duy Ba, 18 tuổi, ngụ tại ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc điều khiển, chở Lê Quế Anh, 13 tuổi, ở cùng địa chỉ đang lưu thông trên tuyến đường trên thì đột ngột té ngã, khiến hai người ngồi trên xe bị văng ra, đập đầu xuống đường.

Cả Võ Duy Ba và Lê Quế Anh đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Xuân Lộc, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do Võ Duy Ba điều khiển xe môtô chạy quá tốc độ cho phép.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc 1 giờ 30 cùng ngày, tại km 1855+800, quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom giữa xe ôtô đầu kéo, biển kiểm soát 78K-7857, do Nguyễn Đình Minh, 37 tuổi, ngụ tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển.

Khi xe đầu kéo trên đang lưu thông hướng từ thị xã Long Khánh đi thành phố Biên Hòa, đến đoạn đường trên thì đâm vào xe môtô 60M9-2180 do Nguyễn Hoàng Anh, 17 tuổi, ngụ tại Xã Đồi 61, huyện Trảng Bom điều khiển.

Cú đâm mạnh đã khiến xe môtô bị cán nát, Nguyễn Hoàng Anh đã tử vong tại hiện trường.

Hiện cơ quan công an huyện Xuân Lộc và Trảng Bom đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của hai vụ tai nạn trên./.

Sỹ Tuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục