Tai nạn và hỏa hoạn gây thương vong tại nhiều nước

Đã có ít nhất 13 người chết và 61 người bị thương trong một vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại khu vực Cauca, Colombia.

Đã có ít nhất 13 người chết và 61 người bị thương trong một vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại khu vực Caura, phía Tây Nam Colombia.

Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra ngày 4/11 khi xe khách bất ngờ trượt khỏi đường và lao xuống vực sâu 80m.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, khi gặp nạn, xe khách này đã chở vượt số người quy định, xe đã khá cũ và đây có thể là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Cùng ngày, một tai nạn tương tự đã xảy ra tại Sri Lanka, cướp đi sinh mạng của 10 người và làm 18 người bị thương.

Cảnh sát cho biết khi vào một khúc cua, lái xe đã không làm chủ tay lái khiến lao xuống vực từ độ cao 105m khi đi qua khu vực đồi núi hiểm trở tại thị trấn Bandarawela, miền Trung Sri Lanka.

Trong khi đó, đêm 4/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tỉnh miền Trung Hà Nam của Trung Quốc, làm ít nhất 7 người chết và một người khác bị thương. Ngọn lửa bùng phát từ tầng một của tòa nhà năm tầng tại thành phố Trịnh Châu và nhanh chóng lan rộng.

Các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Ngày 4/11, cảnh sát Na Uy cho biết một đối tượng có vũ trang đã cướp một xe khách, làm 3 người thiệt mạng.

Nguồn tin cho hay đối tượng này đã dùng dao uy hiếp những người trên xe khách, làm lái xe, một hành khách Thụy Điển và một phụ nữ thiệt mạng.

Các nhân chứng cho biết khi thấy chiếc xe đỗ bên đường, họ lầm tưởng có tai nạn và đã thông báo cho cảnh sát khu vực khi thấy hung thủ cầm dao trong xe.

Cảnh sát đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế và sau đó bắt được đối tượng.

Thông tin ban đầu cho biết đối tượng trên là nam giới và có quốc tịch Nam Sudan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục