Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh

Giáo sư Italy Robeto DeCastro đã cùng với các bác sỹ Việt Nam phẫu thuật thành công cho 50 em nhỏ bị khuyết tật bộ phận sinh dục.
Ngày 24/6, hội nghị quốc tế “Các vấn đề mới trong sản phụ khoa chẩn đoán trước sinh và phẫu thuật niệu sinh dục trẻ em” đã diễn ra tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị có các bác sỹ đầu ngành đến từ trường Đại học Texas Medical Banch của Hoa Kỳ, giáo sư Robeto DeCastro người Italy, đại diện của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và gần 300 bác sỹ thuộc chuyên ngành sản phụ khoa, khoa nhi đến từ các bệnh viện của thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình và Quảng Trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 7 tham luận tập trung vào kỹ thuật phẫu thuật tái tạo dương vật trẻ em, các tiến bộ trong điều trị sinh non, phẫu thuật tái tạo âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn, chẩn đoán và điều trị các bất thường bẩm sinh hệ tiết niệu sinh dục ở trẻ em và vị thành niên, tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và sơ sinh...

Theo giáo sư Robeto DeCastro, tại Việt Nam trẻ em khi sinh ra bị dị tật bộ phận sinh dục chiếm tỷ lệ rất hiếm, chỉ khoảng 1/20 triệu em. Tuy nhiên, những em nhỏ này cần phải được phát hiện và điều trị kịp thời. Khi phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục các bác sỹ cần đảm bảo đúng giới tính của các em.

Trong những năm qua, giáo sư Robeto DeCastro đã cùng với các bác sỹ Việt Nam phẫu thuật thành công cho 50 em nhỏ bị khuyết tật bộ phận sinh dục. Kết quả khảo sát vừa qua cho thấy những em nhỏ kém may mắn này sau khi phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục đã có sự phục hồi rất tốt cả về mặt sức khỏe cũng như vấn đề tâm sinh lý.

Trong khuôn khổ hoạt động của hội nghị, giáo sư Robeto DeCastro sẽ trực tiếp phẫu thuật miễn phí cho 6 em nam ở độ tuổi từ 10 tháng đến 7 tuổi bị khuyết tật bộ phận sinh dục đã qua khám sàng lọc từ năm 2012.

Tháng 8/2012, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã ký bản ghi nhớ hợp tác chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” nhằm giúp bệnh viện sớm làm chủ kỹ thuật này để có thể tự tiến hành các ca phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục cho trẻ em khu vực miền Trung./.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục