Tấn công bạo lực tăng mạnh tại Iraq đầu năm 2011

An ninh bất ổn tiếp tục là mối quan ngại hàng đầu của Iraq đặc biệt trong bối cảnh các vụ bạo lực có xu hướng tăng mạnh từ đầu năm.
An ninh bất ổn tiếp tục là mối quan ngại hàng đầu của Iraq đặc biệt trong bối cảnh các vụ tấn công bạo lực có xu hướng tăng mạnh trong đầu năm 2011.

Ngày 17/2, hàng loạt vụ tấn công bạo lực xảy ra trên khắp Iraq làm gần 100 người thiệt mạng và bị thương.

Nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom xe tại hội chợ ôtô ở thị trấn Muqdadiyah, phía Bắc Iraq, làm 13 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Thị trấn này từng được coi là căn cứ của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và lực lượng nổi dậy.

Cùng ngày, tại thành phố Sulaimaniyah, hai thanh niên người Kurd đã thiệt mạng và 47 người bị thương khi lực lượng an ninh tìm cách giải tán một cuộc biểu tình đòi chính quyền tự trị của người Kurd ở miền Bắc tiến hành cải cách chính trị. Đây là vụ biểu tình bạo lực nhất trong làn sóng biểu tình xảy ra tại nhiều thành phố Iraq.

Trong vài tuần qua, biểu tình diễn ra gần như hàng ngày tại các thành phố ở miền Nam như Kut, Nasir và Basra..., nơi có điều kiện sống thấp hơn những vùng khác.

Hàng trăm người tiến hành các cuộc biểu tình hòa bình đòi chính quyền cải thiện các điều kiện sống cơ bản cho người dân.

Tại Kirkuk, khoảng 100 góa phụ và trẻ mồ côi đã biểu tình gần văn phòng tỉnh trưởng đòi trợ cấp. Mặc dù là một trong số ít quốc gia ở Trung Đông có chính phủ được bầu lên thông qua một cuộc bầu cử dân chủ nhưng cho đến nay, đất nước này vẫn còn đối mặt với vô vàn khó khăn, trong đó an ninh là mối quan ngại lớn nhất.

Theo số liệu của chính phủ Iraq, trong tháng 1/2011, số vụ tấn công bạo lực tăng mạnh với 259 người thiệt mạng, số tử vong cao nhất trong bốn tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục