Tân Thủ tướng Pháp: Sẽ loại bỏ chi phí cho người lao động

Tân Thủ tướng Valls cho biết sẽ loại bỏ một số chi phí đối với người lao động lên tới 30 tỷ euro vào năm 2016, bao gồm thuế thu nhập đối với người nhận lương tối thiểu.
Tân Thủ tướng Pháp: Sẽ loại bỏ chi phí cho người lao động ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và tân Thủ tướng Manuel Valls. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, tân Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố sẽ mở ra một chương mới cho nước này, đồng thời cam kết khôi phục lòng tin của người dân đối với chính phủ thông qua các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tăng sức mua và kiến tạo việc làm.

Trong bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội sau khi nhậm chức hồi tuần trước, Thủ tướng Valls cho biết chính phủ sẽ loại bỏ một số chi phí đối với người lao động lên tới 30 tỷ euro (tương đương 40 tỷ USD) vào năm 2016, bao gồm thuế thu nhập đối với người nhận lương tối thiểu.

Các chi phí "cao ngất trời" này từng bị coi là nguyên nhân cản trở các công ty nước ngoài đầu tư vào Pháp, mặc dù ông Valls coi khu vực doanh nghiệp là một bộ phận thiết yếu của nền kinh tế nước này.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu giảm một nửa số khu vực hành chính ở Pháp, một bước đi được giới quan sát nhận định là dấu hiệu về những cắt giảm mạnh mẽ về chi tiêu công.

Tân Thủ tướng Valls cam kết tăng sức mua đối với những người có thu nhập thấp nhất bằng cách giảm thuế thu nhập và các loại thuế khác cho nhóm đối tượng này với tổng giá trị lên tới 5 tỷ euro, đồng thời nỗ lực khôi phục khu vực tài chính công bằng cách giảm 50 tỷ euro trong ngân sách nhà nước vào năm 2017.

Những cắt giảm này bao gồm 19 tỷ euro từ chi tiêu nhà nước, 10 tỷ euro từ bảo hiểm y tế, 10 tỷ euro từ chi tiêu của các chính quyền địa phương.

Thủ tướng Valls không đề cập phần cắt giảm còn lại, song khẳng định sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến mô hình xã hội hoặc các dịch vụ công cộng hiện nay.

Giải thích về các quyết định mới của mình, tân Thủ tướng Valls cho rằng người dân Pháp đã phải chịu đựng quá nhiều mà ít có hy vọng vào tương lai.

Ông khẳng định hỗ trợ các công ty là hỗ trợ việc làm, đầu tư và xuất khẩu; đồng thời cho biết ông ủng hộ việc tôn trọng các cam kết mà nước Pháp đã đưa ra và trách nhiệm về ngân sách, song không ủng hộ chính sách "thắt lưng buộc bụng."

Ông chỉ trích tình trạng đồng euro tăng giá tới hơn 10% so với mùa Hè năm 2012, cho rằng điều này cản trở các nỗ lực cải thiện sức cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu.

Bài diễn văn của tân Thủ tướng Valls ngay lập tức nhận được phản ứng tích cực từ chính giới Pháp và giúp ông vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ngay sau đó với 306 phiếu ủng hộ, 239 phiếu phản đối. Có 26 nghị sỹ vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu này.

Trong một tín hiệu tích cực khác đối với nền kinh tế Pháp, Ngân hàng Pháp cùng ngày dự báo tăng trưởng kinh tế quý đầu năm nay của nước này đạt 0,2%, cao hơn mức 0,1% do Viện thống kê INSEE đưa ra.

Ngân hàng cũng cho biết sản lượng công nghiệp ở hầu hết khu vực vẫn đứng vững trong tháng Ba vừa qua và chỉ số lòng tin đối với khu vực công nghiệp trong tháng Hai đã tăng từ 98 lên 99 điểm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục leo thang, lên mức kỷ lục 3,34 triệu người trong tháng Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục