Thủ tướng Pháp thúc đẩy thông qua dự thảo ngân sách năm 2026
Thủ tướng Lecornu đã kích hoạt Điều 49.3 của Hiến pháp - một công cụ quyền lực cho phép chính phủ phê duyệt dự luật mà không cần sự đồng thuận của các nghị sỹ thông qua việc bỏ phiếu.
Thủ tướng Lecornu đã kích hoạt Điều 49.3 của Hiến pháp - một công cụ quyền lực cho phép chính phủ phê duyệt dự luật mà không cần sự đồng thuận của các nghị sỹ thông qua việc bỏ phiếu.
Theo Quốc hội Pháp, bản kiến nghị đầu tiên, do 113 nghị sỹ cánh tả đề xuất, đã nhận được 267 phiếu, thiếu 22 phiếu so với 289 phiếu cần thiết để được thông qua..
Dự thảo ngân sách năm 2026 của Chính phủ Pháp gồm 29 biện pháp thuế nhằm giảm thâm hụt, mở rộng thuế, thúc đẩy tăng trưởng và cải tổ hệ thống thuế hiện tại.
Chính phủ mới của Pháp gồm 34 thành viên, được mô tả là “sự pha trộn giữa kinh nghiệm chính trị và xã hội dân sự,” với mục tiêu mang lại hình ảnh dung hòa và ổn định.
Theo truyền thông Pháp, trước khi đồng ý trở lại Điện Matignon (Phủ Thủ tướng Pháp), ông Sébastien Lecornu đã đặt ra một số điều kiện tiên quyết với Tổng thống Emmanuel Macron.
Tổng thống Emmanuel Macron đang chạy đua để tìm một thủ tướng mới trong thời hạn 2 ngày sau khi ông Sebastien Lecornu từ chức thủ tướng, khiến đất nước chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng chính trị.
Ông Sebastien Lecornu là thủ tướng thứ 7 dưới chính quyền của Tổng thống Macron từ chức trong bối cảnh nước Pháp đang trải qua tình trạng bất ổn và khủng hoảng chính trị.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cam kết ông sẽ sẽ thúc đẩy việc đạt được đồng thuận với các nghị sỹ thuộc các chính đảng để thông qua ngân sách.
Ông Sebastien Lecornu, 39 tuổi, là Thủ tướng thứ 5 của Pháp chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Francois Bayrou bị bãi nhiệm.
Thủ tướng Bayrou chính thức rời cương vị sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, và Tổng thống Macron phải tìm người thay thế trong bối cảnh Quốc hội chia rẽ sâu sắc, chính phủ liên tiếp sụp đổ.
Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp, ông Bayrou sẽ đệ đơn từ chức vào sáng 10/9 và Tổng thống Macron sẽ chỉ định người kế nhiệm trong những ngày tới.
Với 364 phiếu chống và 194 phiếu thuận, Quốc hội Pháp đã chấm dứt nhiệm kỳ chưa đầy 9 tháng của Thủ tướng Francois Bayrou, mở ra cuộc khủng hoảng chính trị mới.
Dù đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 8 kể từ khi nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái, chiếc ghế Thủ tướng của ông Bayrou vẫn đang ngày một lung lay.
Ngày 5/2, Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, sau khi đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu và đảng Xã hội trung tả không ủng hộ kiến nghị này.
Sau khi không đạt được số phiếu cần thiết, Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet đã tuyên bố đề xuất bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Francois Bayrou không được thông qua.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng nhân dịp ông François Bayrou được bổ nhiệm làm Thủ tướng nước Cộng hòa Pháp.
Tân Thủ tướng Francois Bayrou cho biết ông nhận thức sâu sắc về quy mô của các vấn đề tài chính và chính trị ở nước Pháp, so sánh mức thâm hụt ngân sách hiện nay với nhiệm vụ “vượt dãy Himalaya.”
Ông Francois Bayrou, 73 tuổi, là thủ tướng thứ ba được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron; ưu tiên của Thủ tướng mới sẽ là vấn đề ngân sách năm 2025.
Tổng thống Macron chịu áp lực rất lớn trong việc thành lập chính phủ có thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và thông qua ngân sách cho năm tới nhằm hạn chế tình trạng hỗn loạn chính trị, kinh tế.
Nếu Tổng thống Macron không sớm tìm ra giải pháp chính trị, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ giới hạn ở chính trị mà còn đối với cả kinh tế, xã hội, thậm chí ảnh hưởng đến cả EU.