Ngày 16/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài MoriShosuke, Chủ tịch Liên đoàn kinh tế vùng Kansai-Nhật Bản dẫn đầu đoàn đại biểuhợp tác kinh tế Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng được gặp lại nhiều đại diện doanh nghiệp đến từ Kansai, NhậtBản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác kinh tế mậtthiết giữa Kansai và các bộ, ngành, tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm quanhệ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ chính trị, kinh tế,thương mại đạt được nhiều thành tựu mới.
Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ của doanh nghiệp vùng Kansai với Việt Nam vàkhẳng định vị trí đối tác chiến lược quan trọng của Nhật Bản trong chính sáchđối ngoại của Việt Nam.
Chủ tịch nước nêu rõ với thế mạnh của vùng kinh tế Kansai, cùng sự hợp tác tíchcực của hai phía, kim ngạch thương mại hai nước sẽ không dừng lại ở những kếtquả hiện thời. Trên cơ sở những thuận lợi về đường bay thẳng được mở, nguồn lựcsinh viên học sinh Việt Nam đông đảo đang du học tại Kansai, sự hiểu biết tincậy truyền thống, Liên đoàn kinh tế vùng Kansai cần nghiên cứu, kiến nghị đềxuất nhiều nội dung hợp tác mới với Việt Nam.
Chủ tịch nước tin tưởng Liên đoàn kinh tế Kansai sẽ đạt được những thành côngtrên lĩnh vực thương mại, hợp tác đầu tư cùng Việt Nam trên các phương diện bàntròn diễn đàn đầu tư, tư vấn chính sách.
Trên tinh thần cởi mở thân thiện, ngài Mori Shosuke nhấn mạnh mục đích của đoànsang Việt Nam lần này là để tăng cường hợp tác, tạo bước ngoặt về lĩnh vựcthương mại, hướng tới kỷ niệm quan hệ 40 năm hợp tác giữa hai nước.
Ngài Mori Shosuke nêu rõ nhờ sự tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhànước Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy của các cơ quan ngoại giao, hiện nay vốn đầu tưcủa doanh nghiệp vùng Kansai đạt 20% tỷ trọng đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam. Đoànđại biểu của Nhật Bản đã khảo sát thực tế tại các tỉnh thành và ấn tượng vớinhịp độ tăng trưởng của kinh tế xã hội Việt Nam.
Ngài Mori cho rằng hai bên có thể tiếp tục tăng cường hợp tác về đào tạo nguồnnhân lực, xử lý môi trường; nâng cấp trao đổi thương mại tại các diễn đàn, tạođộng lực phát triển mới cho thương mại hai bên. Liên đoàn kinh tế vùng Kansai,Nhật Bản sẽ tăng cường trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương ViệtNam, làm tốt vai trò cung cấp thông tin cho doanh nghiệp cả hai nước.
Ngài Mori mong muốn Liên đoàn kinh tế vùng Kansai-Nhật Bản sẽ làm tốt vai trò tưvấn chính sách cho Việt Nam để hoàn thiện môi trường đầu tư.
Ngài Mori tin tưởng với sự hỗ trợ của lãnh đạo Việt Nam, những nội dung cam kếtcủa doanh nghiệp hai bên sẽ được triển khai thuận lợi trên thực tế./.
Hoàng Giang (TTXVN)