Tăng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng và Changwon

"Bản ghi nhớ tăng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND Đà Nẵng, Việt Nam và thành phố Changwon, Hàn Quốc" được ký ngày 18/6, tại Đà Nẵng.

Ngày 18/6, tại thành phố Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Kim Seok Ki, Quyền Thị trưởng thành phố Changwon của Hàn Quốc đã cùng ký "Bản ghi nhớ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Chính quyền thành phố Changwon, Hàn Quốc."

Bản ghi nhớ gồm 7 điều; trong đó nêu rõ, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và thành phố Changwon, Hàn Quốc, trong phạm vi thẩm quyền của mỗi bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và chính sách của Việt Nam và Hàn Quốc, phù hợp với các điều ước quốc tế ký kết giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên đồng ý tăng cường trao đổi đoàn các cấp; xúc tiến triển khai các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực hành chính, kinh tế, giáo dục, giao lưu văn hóa-nghệ thuật; tổ chức các chương trình trao đổi cán bộ, giao lưu thanh thiếu niên; khuyến khích kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu giữa các cơ quan Nhà nước và tư nhân của hai thành phố; đồng thời trao đổi, triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực khác đem lại lợi ích chung cho cả hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Hữu Chiến đánh giá, giữa hai thành phố đều có những nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế; bày tỏ hy vọng hai thành phố sẽ ngày càng tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch...

Ông Kim Seok Ki thay mặt Đoàn của thành phố Changwon gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn trong thời gian việc tại thành phố. Bản ghi nhớ sẽ viết lên những trang lịch sử mới trong hợp tác và phát triển của hai thành phố.

Ông hy vọng, thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn giữa hai thành phố, đặc biệt là việc chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch, lĩnh vực mà thành phố Đà Nẵng hiện tại đang làm rất tốt.

Tại buổi lễ, đại diện các sở, phòng của hai bên cũng tiến hành trao đổi thông tin về các lĩnh vực mà hai thành phố có điều kiện hợp tác trong tương lai như đào tạo nguồn nhân lực, du lịch, giáo dục...

Hiện nay, Hàn Quốc có 35 dự án đầu tư còn có hiệu lực tại thành phố Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư trên 705 triệu USD; trong đó đa số là các dự án về bất động sản, dệt may và da giày. Nhìn chung, các dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc được triển khai nhanh và có hiệu quả.

Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng gần 20 doanh nghiệp có quan hệ thương mại với Hàn Quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc năm 2013 ước đạt gần 93,2 triệu USD.

Ngoài lĩnh vực kinh tế, thành phố Đà Nẵng còn hợp tác với Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, viện trợ, đối ngoại nhân dân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục