Tạp chí y khoa Lancet uy tín bày tỏ quan điểm về cuộc bầu cử Mỹ 2020

Lancet đã đăng bài viết chỉ trích cách thức Tổng thống Trump ứng phó đại dịch COVID-19 là "sự thất bại," kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu "cho sự thay đổi."
Tạp chí y khoa Lancet uy tín bày tỏ quan điểm về cuộc bầu cử Mỹ 2020 ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Latrobe, Pennsylvania, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, tạp chí y khoa uy tín thế giới Lancet đã cho đăng tải một bài viết trong đó chỉ trích cách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump ứng phó đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là "sự thất bại," đồng thời kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu "cho sự thay đổi."

Bài viết của Lancet không thể hiện quan điểm ủng hộ ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ, thay vào đó tập trung vào các vấn đề bị cho là cản trở nỗ lực của Mỹ giải quyết "cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ."

Bài viết cho rằng mạng lưới an sinh xã hội tại Mỹ đang suy yếu và niềm tin vào khu vực công tiếp tục bị xói mòn.

Bên cạnh đó, có sự can thiệp chính trị vào hoạt động của bộ máy y tế công cộng, đặc biệt là tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Theo tác giả bài viết, tất cả điều này xảy đến cùng lúc với các biện pháp ứng phó đại dịch thất bại của chính quyền liên bang Mỹ.

Từ quan điểm này, Lancet kêu gọi người dân Mỹ dùng lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới để mang lại sự thay đổi vì một tương lai tốt đẹp hơn.

[Bầu cử Mỹ 2020: Số cử tri đi bỏ phiếu sớm vượt 80 triệu người]

Trước đó, hàng loạt tạp chí khoa học lớn trên thế giới đã đăng các bài bình luận chỉ trích di sản của Tổng thống Trump trong lĩnh vực y tế và khoa học trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ đang gần kề.

Đầu tháng này, tạp chí Nature đã bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, đồng thời chỉ trích quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Tạp chí New England Journal of Medicine chỉ trích các biện pháp của Tổng thống Trump nhằm kiểm soát dịch COVID-19.

Trong khi đó, tháng trước, tạp chí Scientific American của Mỹ đã lần đầu tiên trong lịch sử 175 năm công khai ủng hộ một ứng cử viên tranh cử tổng thống, theo đó lựa chọn của tạp chí này là ông Biden./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục