Chủ tịch Rosneft, Eduard Khudainatov, nhận định quý III làmột "quý then chốt" đối với Rosneft bởi đây cũng là thời điểm một côngty khai thác dầu ở Bắc Cực của Rosneft ký hợp đồng hợp tác liên doanhvới tập đoàn dầu khí khổng lồ Mỹ ExxonMobil.
Ông Khudainatov nói: "Các đối tác củachúng tôi không chỉ cam kết sẽ đầu tư vào các dự án liên doanh mà cònsẵn sàng chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm và công nghệ mới nhất từcác dự án quốc tế. Điều đó sẽ tạo cho Rosneft một lợi thế cạnh tranhtrong hoạt động khai thác ngoài khơi cũng như tại các vỉa trầm tích cócấu tạo khác thường."
Ông Khudainatov cũng thừa nhận rằng"đây mới chỉ là giai đoạn mở đầu một chặng đường của chúng ta," trongkhi khẳng định rằng hợp đồng với ExxonMobil đã tạo cho Rosneft "một lợithế cạnh tranh."
Sự hợp tác này sẽ giúp Rosneft được tiếp cận với côngnghệ khai thác hiện đại và hãng dầu khí khổng lồ này của Mỹ sẽ giúp đạigia dầu khí của Nga phát triển các giếng dầu của họ ở cả Bắc cực lẫnBiển Đen. Rosneft còn có ít nhất là 6 dự án khác cùng hợp tác vớiExxonMobil ở khu vực Bắc Mỹ và là tập đoàn dầu khí nhà nước đầu tiên củaNga có những hợp đồng hợp tác ở nước ngoài như vậy.
Trongkhi đó, BP - hãng dầu khí khổng lồ của Anh, đã từng để lọt hợp đồng vớiRosneft vào tay ExxonMobil, lại một lần nữa bị thua thiệt khi tiếp tụcđể mất vị trí Phó Chủ tịch của Rosneft chuyên trách về dự án khai thácdầu ngoài khơi.
Ngày 26/10, Rosneft tuyên bố đã bổ nhiệm ông LarryBates, quốc tịch Mỹ, vào vị trí Phó Chủ tịch kiêm cố vấn cho Chủ tịchcủa Rosneft về các dự án mới ở nước ngoài.
Trước đó ngày25/10, TNK-BP, hãng dầu khí tư nhân đối thủ của Rosneft cũng công bố kếtquả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận ròng 2,3 tỷ USD nhờ sản lượngtăng cao kỷ lục./.