Tập đoàn Wal-Mart mất uy tín sau vụ bê bối thịt lợn

Wal-Mart tại Trung Quốc phải đóng cửa tạm thời hơn một chục cửa hàng bán thịt lợn sau bị phát hiện dán nhãn giả các sản phẩm thịt.
Chi nhánh Tập đoàn bán lẻ Wal-Mart của Mỹ tại Trung Quốc đã đóng cửa tạm thờihơn một chục cửa hàng bán thịt lợn sau khi các cơ quan chức năng của Trung Quốcphát hiện thấy các sản phẩm thịt lợn ở đây bị dán nhãn giả.

Giám đốc điều hành Tập đoàn, Ed Chan, và Phó chủ tịch phụ trách nguồn nhânlực của Wal-Mart ở Trung Quốc, Clara Wong, cũng đã từ chức.

Các cửa hàng thuộc Wal-Mart bị yêu cầu đóng cửa sau khi các cơ quan chứcnăng của thành phố Trùng Khánh bắt giữ nhân viên của Wal-Mart và yêu cầu nộpphạt hơn 420.000 USD cũng như phải chịu các hình phạt khác.

Tuần trước, Wal-Mart đã đóng cửa 13 cửa hàng ở Trùng Khánh trong vòng 15ngày. Việc đóng cửa 13 cửa hàng trong thành phố này là một sự trừng phạt nghiêmkhắc cho việc gắn sai nhãn thực phẩm phổ biến ở Trung Quốc.

Wal-Mart mở cửa hàng đầu tiên ở Trùng Khánh vào năm 2006 và hiện nay đãlên tới 353 cửa hàng tại 130 thành phố trên cả nước. Chính quyền Trùng Khánh đãtrừng phạt tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Mỹ này ít nhất 21 lần qua nhiều vụ việc,trong đó có việc bán thực phẩm quá hạn sử dụng và quảng cáo không đúng sự thật.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Wal-Mart châu Á, Scott Price, sẽ lànhà lãnh đạo tạm thời ở Trung Quốc cho đến khi người mới được bổ nhiệm./.

Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Google thay đổi chính sách AI trong phát triển vũ khí

Google đã sửa đổi các nguyên tắc ứng dụng AI, loại bỏ điều khoản cấm sử dụng các mô hình nhân tạo để phát triển công nghệ gây hại hoặc có thể gây hại cho con người, bao gồm giám sát và vũ khí.