Tàu cao tốc xuất phát chậm 3 tiếng vì khói thuốc

Ngày 30/12, chuyến tàu chở khách cao tốc ký hiệu G1048 tuyến Vũ Hán-Quảng Đông xuất phát chậm 3 tiếng đồng hồ do khói thuốc lá.
Ngày 30/12, chuyến tàu chở khách cao tốc ký hiệu G1048 tuyến Vũ Hán-Quảng Đông, Trung Quốc (vừa đưa vào khai thác hôm 26/12) đã xuất phát chậm 3 tiếng đồng hồ do khói thuốc lá.

Hệ thống báo cháy trên tàu đã báo động ầm ĩ sau khi một hành khách “vô ý” hút thuốc trên tàu. Sự cố bất khả kháng khiến các nhân viên kỹ thuật phải mất gần 3 tiếng để tìm ra nguyên nhân.

Tàu cao tốc được trang bị hệ thống điều hòa không khí và cấm hút thuốc lá trong suốt hành trình, thậm chí ngay cả trong phòng vệ sinh hay khoảng cách nối giữa hai toa xe.

Người phát ngôn Tập đoàn đường sắt Quảng Châu cho biết cần tăng cường các hình thức khuyến cáo hành khách không hút thuốc lá sau khi đã lên tàu.

Sự cố không chỉ làm chậm giờ chuyến tàu G1048 mà còn ảnh hưởng tới 2 chuyến tàu cao tốc khác. Trên 1.000 hành khách đi tàu đã bị ảnh hưởng và tỏ ý không hài lòng về sự chậm giờ ngoài dự kiến này.

Một hành khách họ Ngô cho biết ông đi tàu cao tốc với hy vọng tiết kiệm được thời gian, nào ngờ lại tốn thời gian hơn tàu chậm. Một số hành khách nóng ruột muốn chuyển tàu nhưng không được nhà chức trách trả lời. Theo quy định hiện tại, hành khách có thể đổi tàu nhưng phải chấp nhận không có ghế ngồi.

Công ty đường sắt đã không tìm thủ phạm gây ra sự cố vì quy định của ngành đường sắt không ghi hình phạt đối với người hút thuốc trên tàu./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục