Tàu hải quân lai dắt tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển về bờ

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân khẳng định lực lượng hải quân nói riêng, các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam nói chung sẽ luôn đồng hành cùng ngư dân trong các chuyến vươn khơi.
Tàu hải quân lai dắt tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển về bờ ảnh 1Vùng 3 Hải quân tiến hành bàn giao tàu cá và 7 ngư dân cho lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Sáng 12/10, Tàu 302 thuộc Vùng 3 Hải quân đã lai dắt thành công tàu cá QB-98065TS bị nạn trên biển về đất liền, tiến hành bàn giao cho lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng theo quy định.

Sau khi tàu QB-98065TS được lai dắt về bờ, Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh và Đại tá Hồ Sỹ Dũng - Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân đã tiến hành thăm hỏi, động viên ngư dân khắc phục khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân cũng khẳng định lực lượng hải quân nói riêng, các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam nói chung sẽ luôn đồng hành cùng ngư dân trong các chuyến vươn khơi.

Sau khi được cứu hộ, sức khỏe các ngư dân hiện bình thường, đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải Quân đã bàn giao tàu cá gặp nạn cùng 7 ngư dân cho Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Thường (xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QB-98065TS cho biết khi tàu bị hỏng máy thì biển đang có sóng to, gió lớn nên tâm lý của các ngư dân rất lo sợ.

[Tàu Hải quân đưa ngư dân bị bệnh từ Trường Sa về đất liền điều trị]

Việc lực lượng hải quân xuất hiện kịp thời và thực hiện các biện pháp cứu nạn, lai dắt tàu về đất liền giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tài sản của ngư dân, ông Thường nói.

Trước đó, tàu cá QB-98065TS có 7 lao động, xuất bến ngày 5/10 tại Cửa Lạch, Cảng Gianh, tỉnh Quảng Bình. Đến 15 giờ ngày 10/10, tàu bị hỏng máy, thả trôi trên biển nên đã báo cho lực lượng chức năng ứng cứu.

Nhận được thông tin về tàu cá bị nạn tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ 45 hải lý về phía Đông Bắc, Sở Chỉ huy Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu 302 đang hoạt động ở khu vực gần đó nhanh chóng tiếp cận tàu QB-98065TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

Vượt qua sóng to, gió lớn, đến khoảng 7 giờ ngày 11/10, các cán bộ, chiến sỹ tàu 302 đã tiếp cận thành công và tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục