Tàu Hải quân đưa ngư dân bị bệnh từ Trường Sa về đất liền điều trị

Khi đang đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ 96868 TS ở khu vực đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa, ngư dân Đỗ Văn Tùng gặp tai nạn và bị choáng, được đưa vào đảo Trường Sa để cấp cứu.
Tàu Hải quân đưa ngư dân bị bệnh từ Trường Sa về đất liền điều trị ảnh 1Bàn giao ngư dân gặp nạn trên biển cho gia đình. (Ảnh do Hải quân cung cấp)

Tối 2/10, tàu Trường Sa 18 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đưa bệnh nhân Đỗ Văn Tùng từ đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền đã cập cảng tại Vùng 4 Hải quân tại thành phố Cam Ranh để gia đình chuyển người bệnh đến cơ sở y tế điều trị bệnh.

Bệnh nhân Đỗ Văn Tùng sinh năm 1974, quê xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Sau khi tàu Trường Sa 18 cập cảng, thủ trưởng Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và các cơ quan chức năng địa phương đã đến động viên, thăm hỏi, tiến hành bàn giao anh Tùng cho người thân trong gia đình đang có mặt tại đây.

Bệnh nhân Tùng khi vào đến đất liền sức khỏe ổn định, tỉnh táo hoàn toàn, tuy nhiên vẫn còn biểu hiện đau tức vùng ngực bên phải.

Trước đó, ngày 30/9, khi đang đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ 96868 TS ở khu vực đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa, ngư dân Tùng gặp tai nạn và bị choáng.

Các ngư dân của tàu cá đã liên hệ tàu Kiểm ngư KN420, Chi đội Kiểm ngư số 4 đang hoạt động ở khu vực gần đó, hỗ trợ đưa anh Tùng vào đảo Trường Sa để cấp cứu.

[Kịp thời ứng cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển vì sóng to, gió lớn]

Đến 23 giờ 10 phút ngày 30/9, Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhập bệnh nhân Tùng. Qua thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi do hít sặc dầu diezel trong tai nạn lao động. Ngoài ra, bệnh nhân Tùng còn bị đái tháo đường type 2.

Vì không đủ điều kiện để điều trị nên Bệnh xá đảo Trường Sa đề nghị đưa bệnh nhân Đỗ Văn Tùng vào đất liền để chữa trị.

Sáng 1/10, tàu Trường Sa 18 đã nhận lệnh và tổ chức đón bệnh nhân Tùng cùng nhóm nhân viên y tế của đảo lên tàu, hướng về đất liền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục