Tàu hàng chở hơn 2.300 tấn ximăng bị thủng đáy trên biển Cù Lao Chàm

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 15 cán bộ, chiến sỹ và 2 tàu của Hải đội 2 cùng với Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm hỗ trợ tàu bị nạn và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.
Tàu hàng chở hơn 2.300 tấn ximăng bị thủng đáy trên biển Cù Lao Chàm ảnh 1Các chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp cận tàu hàng gặp nạn. (Nguồn: Thanh niên)

Chiều 16/1, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng hỗ trợ khắc phục sự cố tàu hàng bị thủng đáy, có nguy cơ bị chìm và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu.

Vào lúc 8 giờ ngày 16/1, tàu Việt Phú 16 khi đang hành trình từ Hải Phòng đi Chu Lai, đến tọa độ 15,54 độ Vĩ Bắc-108,30 độ Kinh Đông (cách Hòn Tai/Cù Lao Chàm khoảng 200m về hướng Tây) bị thủng đáy, nước tràn vào và có nguy cơ chìm tàu.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm đã điều canô cùng 8 cán bộ, chiến sỹ tiếp cận tàu và hướng dẫn di chuyển vào khu vực cách Bãi Ông/Cù Lao Chàm khoảng 700m về hướng Tây Nam để khắc phục sự cố.

Sau khi thợ lặn kiểm tra, phát hiện phía dưới hai khoang hàng và phía đầu mũi bị rách.

[Thừa Thiên-Huế: Cứu nạn thành công 12 ngư dân bị chìm tàu trên biển]

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã thông báo cho Ban quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và tạo điều kiện cho thợ lặn địa phương ra khắc phục sự cố.

Tàu Việt Phú 16 có 10 thuyền viên, do ông Đặng Văn Chức, 48 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng. Trên tàu chở 2329,65 tấn ximăng.

Hiện trên tàu còn 5.000 lít dầu nên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 15 cán bộ, chiến sỹ và 2 tàu của Hải đội 2 cùng với Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm hỗ trợ tàu bị nạn và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục