Thừa Thiên-Huế: Cứu nạn thành công 12 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Tàu cá mang số hiệu TTH 90154TS của ngư dân Thừa Thiên-Huế va chạm với tàu hàng và bị chìm nhưng may mắn là toàn bộ ngư dân trên tàu được cứu nạn, đưa vào đất liền.
Thừa Thiên-Huế: Cứu nạn thành công 12 ngư dân bị chìm tàu trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế), rạng sáng 7/12, một tàu đánh cá địa phương va chạm với một tàu chở hàng ở trên biển, cách cửa biển Thuận An ở thành phố Huế vài chục hải lý.

Tàu cá bị chìm nhưng may mắn là toàn bộ ngư dân trên tàu đã được một tàu cá khác cứu nạn, đang trên đường đưa vào đất liền.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 7/12, lãnh đạo Đồn Biên phòng Vinh Xuân nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu TTH 90154TS đã va chạm với một tàu hàng có số hiệu PRO-TSER 457130300 đang hành trình theo hướng Bắc-Nam, cách phía Bắc cửa biển Thuận An khoảng 40 hải lý.

[Cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển]

Tàu cá TTH 90154TS do ông Trần Minh Phú (ở tổ 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới vây, rê mực. Trên tàu có 12 thuyền viên.

Hậu quả của vụ va chạm khiến tàu cá TTH 90154TS bị chìm ngoài biển. Sau đó, toàn bộ 12 thuyền viên được tàu cá mang số hiệu TTH 95294TS, do ông Trần Minh Khánh làm thuyền trưởng, cứu nạn kịp thời.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Vinh Xuân cho biết hiện sức khỏe của toàn bộ ngư dân trên tàu đều ổn định.

Dự kiến trưa 7/12, những ngư dân này sẽ được đưa về đất liền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục