Tây Ban Nha giao nộp cho Mỹ một đối tượng buôn bán ma túy Mexico

Munoz Luevano - doanh nhân người Mexico bị tình nghi dính líu đến một số tổ chức tội phạm quốc tế, sẽ bị dẫn độ từ Tây Ban Nha sang Mỹ để xét xử về tội buôn bán ma túy, rửa tiền.
Tây Ban Nha giao nộp cho Mỹ một đối tượng buôn bán ma túy Mexico ảnh 1Juan Manuel Munoz Luevano - doanh nhân người Mexico bị tình nghi dính líu đến một số tổ chức tội phạm quốc tế. (Nguồn: Reuters)

Juan Manuel Munoz Luevano - doanh nhân người Mexico bị tình nghi có dính líu đến một số tổ chức tội phạm quốc tế, sẽ bị dẫn độ từ Tây Ban Nha sang Mỹ để xét xử về tội buôn bán ma túy, rửa tiền và tàng trữ vũ khí trái phép.

Chính phủ Tây Ban Nha đã xác nhận thông tin trên vào ngày 13/1.

Chính phủ Tây Ban Nha thông báo đã thông qua quyết định dẫn độ Munoz sang Mỹ.

Munoz hay còn được nhiều người biết tới với bí danh "El Mono" và "El Ingeniero" nằm trong danh sách truy nã của Mỹ.

Đối tượng này bị tình nghi là nhân vật cầm đầu của một tổ chức buôn bán ma túy vào Mỹ trong khoảng thời gian từ 1990-2015.

Tháng 3/2016, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Munoz tại nhà riêng ở La Moraleja, giáp thủ đô Madrid về phía Bắc.

Cảnh sát Tây Ban Nha tin rằng Munoz điều hành các hoạt động buôn bán ma túy tại chính địa điểm này.

Theo nhật báo El Pais của Tây Ban Nha, Munoz là người đã mở ra tuyến đường vận chuyển ma túy vào châu Âu, giúp việc cho trùm ma túy Mexico Zetas.

Hiện giới chức Tây Ban Nha nghi ngờ Munoz đang hợp tác với 3 ông trùm ma túy Mexico có thế lực rất lớn là Sinaloa, Beltran-Leyva và Zetas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục