Tây Ban Nha: Phát hiện xác người mất tích trong tượng khủng long

Không rõ người đàn ông đã chui vào bức tượng con khủng long bằng cách nào và mắc kẹt trong đó bao lâu trước khi thi thể của anh ta được phát hiện.
Tây Ban Nha: Phát hiện xác người mất tích trong tượng khủng long ảnh 1Thi thể người đàn ông được phát hiện bên trong bức tượng khủng long ở Tây Ban Nha. (Ảnh: The Guardian)

Cảnh sát vùng Catalonia của Tây Ban Nha đang điều tra cái chết của một người đàn ông được cho là bị mắc kẹt bên trong một bức tượng khủng long lớn. Tai nạn xảy ra sau khi người này cố chui vào để lấy chiếc điện thoại mà anh ta làm rơi bên trong bức tượng.

Ngày 22/5, một người đàn ông đã gọi cảnh sát sau khi anh ta và con trai nhận ra "có thứ gì đó" bên trong bức tượng con khủng long Stegosaurus làm bằng giấy bồi ở Santa Coloma de Gramenet, ngoại ô phía Đông Nam thành phố Barcelona. 

Bà Mossos d’Esquadra, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát khu vực cho biết, cái chết của người đàn ông 39 tuổi này không có gì đáng ngờ và loại bỏ khả năng đây là một vụ sát hại.

[Trường hợp hy hữu 2 lần thoát khỏi "lưỡi hái của Thần Chết"]

“Chúng tôi tìm thấy thi thể một người đàn ông bên trong chân của bức tượng khủng long. Có thể đây là sự cố bất ngờ, không có dấu hiệu bạo lực. Dường như người này đang cố lấy lại chiếc điện thoại di động mà anh ấy đã đánh rơi trước đó và bị mắc kẹt. Có thể anh ta đã chui vào bức tượng và sau đó mắc kẹt, không thể ra ngoài.”

Người phát ngôn cho biết họ đã phải cắt một phần của bức tượng để đưa thi thể người đàn ông xấu số ra ngoài.

“Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nạn nhân đã ở trong đó bao lâu. Nhưng có vẻ như anh ấy đã ở đó vài ngày,” bà Mossos nói thêm.

Theo truyền thông địa phương, gia đình của người đàn ông xấu số này đã trình báo với cảnh sát địa phương về sự biến mất bất thường của anh, sau vài ngày không thấy trở về nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục