Ngay trong tháng 10 này, các địa phương trong các vùng chuyên canh càphê ở TâyNguyên đã có kế hoạch thành lập các tổ, nhóm hộ gia đình đổi công thu hái càphê,đồng thời về quê vận động người thân cùng lên tham gia thu hoạch, tránh tìnhtrạng khan hiếm lao động như những năm trước.
Các nông hộ, các doanh nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư xây dựng mới hàngtrăm nghìn m2 sân phơi bằng ximăng hoặc lát gạch để hạn chế dần tình trạng phơicàphê trên sân đất ảnh hưởng đến chất lượng càphê.
Bên cạnh đó, các nông hộ, các doanh nghiệp cũng sửa chữa hàng chục nghìn m2 nhàkho, mua sắm mới hàng triệu bao bì, tấm bạt nilon, tu bổ, sửa chữa lại cácphương tiện thiết bị thu hái, vận chuyển càphê tươi.
Hàng ngàn nông hộ sản xuất kinh doanh càphê ở Tây Nguyên còn mua sắm mới cácloại máy chế biến, máy sấy càphê để góp phần nâng cao chất lượng càphê xuấtkhẩu. Các đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh càphê trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk cũng đã kịp thời tu bổ, sửa chữa lại 24 nhà máy chế biến càphê để chuẩn bịphục vụ tốt yêu cầu thu hoạch, chế biến càphê nhân xuất khẩu.
Các địa phương cũng tăng cường công tác bảo vệ để vườn cây có tỷ lệ quả chín từ90% trở lên mới đưa vào thu hái đại trà. Hiện nay, ở những vùng càphê tập trung,ngoài lực lượng dân quân của xã, các nông hộ còn liên kết luân phiên tổ chứctuần tra, canh gác nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cắp càphê.
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay các tỉnh Tây Nguyên có gần 551.670hacàphê, chủ yếu đã cho thu hoạch, trong đó, Đắk Lắk là địa phương có diện tíchcàphê nhiều nhất, với trên 202.000ha, diện tích cho sản phẩm 191.575ha, sảnlượng 450.000 tấn càphê nhân./.